www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Tiên Phước

 Sáng nay 2.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Phước Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Văn Lai - nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trần Xuân Vinh - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Tiên Phước.

Đến dự buổi tiếp xúc cử tri có hơn 250 cử tri của huyện Tiên Phước.

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc ngắn với lãnh đạo huyện Tiên Phước.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc ngắn với lãnh đạo huyện Tiên Phước.

 

        Buổi tiếp xúc cử tri nhằm thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuẩn bị nội dung tham gia kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc vào ngày 20.10.2014). Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Xuân Vinh báo cáo với cử tri những vấn đề kinh tế - xã hội chung của cả nước và tỉnh Quảng Nam, đồng thời nêu một số vấn đề cơ bản mà kỳ họp sắp tới của Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến xem xét, thông qua.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cử tri Tiên Phước.

 

      Cử tri huyện Tiên Phước đã kiến nghị đến Đoàn ĐBQH những nội dung cụ thể như quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn gồm đường, thủy lợi, di tích lịch sử… Theo đó cử tri phản ánh các tuyến đường ĐT, ĐH trên địa bàn huyện Tiên Phước đã xuống cấp, chật hẹp nên cần nâng cấp, mở rộng. Hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư nên việc tưới tiêu của người dân còn rất khó khăn.

       Các công trình lịch sử gồm Khu di tích cụ Huỳnh Thúc Kháng, Tượng đài Cây Cốc, Đài tưởng niệm khu vực Sơn - Cẩm - Hà cần được đầu tư xây dựng cho xứng tầm. Cử tri bày tỏ quan tâm đến những vấn đề lớn của đất nước như vấn đề tham ô tham nhũng, thất thu ngân sách nhà nước ở nhiều công ty, tập đoàn kinh tế lớn, chế độ dành cho cán bộ cấp thôn chưa có, chế độ dành cho thanh niên xung phong không công bằng, thực trạng cơ sở ngành y tế Tiên Phước xuống cấp nghiêm trọng, chất lượng còn yếu kém…

 

Hơn 250 cử tri Tiên Phước có mặt tại buổi tiếp xúc cử tri.
Hơn 250 cử tri Tiên Phước có mặt tại buổi tiếp xúc cử tri.

                                                             Diễm Lệ - Báo Quảng Nam