www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Khởi nghiệp trên quê hương miền sơn cước

Năng động, nhanh nhẹn, cởi mở và “có duyên” ăn nói chào bán sản phẩm là lời nhận xét của chị em phụ nữ xã Lãnh Ngọc khi nói về chị Lương Thị Mỹ Trinh (sinh năm 1995, thôn 4, xã Lãnh Ngọc) - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp xanh Đất Quảng. Chị Trinh là gương phụ nữ tiêu biểu của xã Lãnh Ngọc trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế được Hội phụ nữ các cấp ghi nhận, biểu dương.

 

anh tin bai

Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Đất Quảng giải quyết việc làm cho 10 - 15 lao động nhàn rỗi tại địa phương. Ảnh: N.HƯNG

Chị Trinh chia sẻ, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), chị từng có công việc ổn định trong lĩnh vực du lịch và nhân sự tại thành phố. Thế nhưng, mỗi lần về thăm quê, chứng kiến cảnh bà con phải bán rẻ những vườn gừng, rẫy chuối trĩu quả cho thương lái, tôi không khỏi tiếc nuối và thôi thúc phải làm điều gì đó để nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Năm 2020, chị Trinh đứng ra thành lập HTX Nông nghiệp xanh Đất Quảng, chuyên sản xuất và chế biến nông sản theo hướng hữu cơ. Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, HTX tập trung vào ba nhóm sản phẩm chính: gừng, chuối và mía. HTX đã liên kết sản xuất với các hộ dân đủ điều kiện với tổng diện tích 10ha, 30 hộ dân tham gia, và thu mua thêm chuối xanh đạt chất lượng từ các huyện lân cận. HTX đã giải quyết việc làm thường xuyên từ 10 đến 15 lao động nhà rỗi tại địa phương với mức thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng/tháng.

“Ra đời trong giai đoạn hồi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, HTX gặp không ít những khó khăn và trở ngại trong việc sản xuất cũng như tìm kiếm đầu ra cho nông sản. Với nguồn vốn ít, bản thân đã mạnh dạng vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước với số tiền 50 triệu đồng, sau khi hoạt động có hiệu quả lại tiếp tục xin vay thêm 150 triệu đồng để mở rộng nhà xưởng, mua thêm máy móc và trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho sản xuất. Nhờ vậy mà HTX đã từng bước vượt khó để đi lên, hoạt động có hiệu quả.”- chị Trinh tâm sự.

anh tin bai

Sản phẩm viên gừng non xứ Tiên bên sườn đồi.

Hiện tại, HTX Nông nghiệp xanh Đất Quảng, dưới sự điều hành của chị Lương Thị Mỹ Trinh, tiêu thụ khoảng 1,5 tấn gừng và 2 tấn chuối mỗi tháng. Năm 2022, sản phẩm Snack chuối Bana đạt chuẩn chất lượng OCOP 4 sao cấp tỉnh. Sản phẩm đạt Giải Khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh 2022 và Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp huyện 2023. Ngoài ra, HTX Nông nghiệp xanh Đất Quảng còn sản xuất viên gừng non xứ Tiên bên sườn đồi, mít sấy giòn, trà lá ổi, trà gừng... được thị trường ưa chuộng, đánh giá cao.

Hiện nay, các sản phẩm từ nông sản của HTX đang bán ở các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị, siêu thị mini trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như; Tp. Đà nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Tp.Hà Nội, Tp.Nha Trang... thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng do chất lượng tốt, bao bì mẫu mã sẩn phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng.

anh tin bai

Sản phẩm Snack chuối Bana đạt chuẩn chất lượng OCOP 4 sao cấp tỉnh. Ảnh: N.HƯNG

Chị Lương Thị Mỹ Trinh- Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Đất Quảng cho biết, từ diện tích xưởng ban đầu chỉ vỏn vẹn 60 m2, đến năm 2023, sau hơn một năm hoạt động, HTX đã mở rộng được quy mô sản xuất lên 200m2, với đầy đủ các loại máy móc phục vụ sản xuất. Số lượng thành viên từ 7 người ban đầu tăng lên 31 thành viên tham gia góp vốn, nâng tổng diện tích đất trồng chuối trên địa bàn xã lên hơn 10 hecta. Cuối năm 2023 được bán ra thị trường với sản lượng 5.200 kg/năm, doanh thu 624 triệu đồng/năm thu lợi nhuận 210 triệu đồng. Năm 2025, HTX sản xuất 10 tấn sản phẩm, cho doanh thu đạt 1,2 tỷ đồng. 

“Hiện nay, HTX Nông nghiệp xanh Đất Quảng nói riêng, các HTX trên địa bàn xã Lãnh Ngọc nói chung mong muốn được các các cấp chính quyền tiếp tục hỗ trợ về cơ chế, chính sách, truyền thông, tăng nguồn vốn vay ưu đãi để các HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đứng vững trên nền kinh tế thị trường đang có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay”- chị Trinh nói.

anh tin bai

 Năm 2025, HTX sản xuất 10 tấn sản phẩm, cho doanh thu đạt 1,2 tỷ đồng.

Không dừng lại ở việc sản xuất, chị Trinh còn khởi xướng dự án "Đất Quảng Farm cùng em đến lớp", trích 1% lợi nhuận để hỗ trợ bữa ăn cho trẻ mầm non có hoàn cảnh khó khăn. Hành động này, tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện tư duy làm kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

“Định hướng lâu dài của HTX là ngoài liên kết sẽ cung ứng giống chuối cấy mô, gừng non chất lượng để các hộ dân trồng, đảm bảo từ đầu vào đến đầu ra. HTX sẽ cố gắng để chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn, nâng cao giá trị nông sản, thị trường mở rộng, giải quyết công ăn việc làm cho bà con nông dân quê hương”- chị Trinh cho hay.

Nguyễn Hưng - Lãnh Ngọc Portal