www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đôi bạn thân xuất ngũ về mở xưởng trầm hương

Cuối năm 2022 xuất ngũ trở về quê, anh Phạm Minh Đức và anh Võ Hiền (thôn Tiên Phú Tây, xã Tiên Phước) cùng chung ý tưởng góp vốn mở xưởng chế tác các sản phẩm trầm hương tự nhiên từ cây dó bầu. Tuy còn gặp những khó khăn nhất định, nhưng bước đầu sản phẩm làm ra được thị trường đón nhận, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho một số lao động tại địa phương.

 

z7422422279477_27bc6f05f67a596d43d9da0d06cc8f0b.jpg
Nhiều cây trầm cảnh có giá vài chục, đến vài trăm triệu đồng. Ảnh: N.HƯNG

Anh Đức cho biết vốn có đam mê với trầm hương từ khá lâu nên sau khi xuất ngũ trở về, anh cùng với người bạn thân Võ Hiền liên hệ với Đoàn Thanh niên xã làm hồ sơ vay 200 triệu đồng bắt tay vào làm sản xuất kinh doanh chế tác trầm cảnh từ cây dó bầu.

“Mình mới đi bộ đội về, kinh nghiệm chưa có, vốn cũng hạn chế, thế mạnh của hai anh em là sức trẻ, tính cần cù chịu khó nên những ngày đầu đi tìm kiếm nguồn nguyên liệu, rồi chế tạo ra sản phẩm đến tìm kiếm thị trường tiêu thụ gặp không ít khó khăn, gian nan, vất vả. Để có được sản phẩm hoàn chỉnh bán ra thị trường hai anh em đã cố gắng học hỏi, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm chế tác trầm hương từ người đi trước”, anh Đức chia sẻ.

Đến năm 2024, hai anh vay thêm 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước và bỏ thêm tiền để làm xưởng sản xuất với diện tích 200m2. Hiện, cơ sở sản xuất dó trầm Chú bộ đội chuyên sản xuất các mặt hàng cao cấp, như: vòng tay trầm hương, trầm cảnh bonsai, nhang trầm, nụ…

z7422422650277_7644f5800828b44ccfc6fc24ce3d2e40.jpg
Anh Võ Hiền đang chế tác các sản phẩm trầm hương từ cây dó bầu. Ảnh: N.HƯNG

“Tiên Phước là xứ sở của cây dó bầu, loại cây được cho là tạo trầm tốt nhất. Thuận lợi của chúng tôi là có nguồn nguyên liệu dó bầu dồi dào được khai thác, thu mua từ rừng tự nhiên sẵn có ở địa phương nên chi phí đầu vào thấp, sản phẩm trầm nguyên chất, hoàn toàn không sử dụng hóa chất trong sản phẩm đầu ra cũng hợp lý. Cơ sở đang tập trung nhân lực để sản xuất phục vụ thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”, anh Đức nói.

Bên cạnh bán hàng trực tiếp, phân phối cho các đại lý, cửa hàng trong và ngoài thành phố, cơ sở sản xuất trầm hương Chú bộ đội còn tận dụng nền tảng số để đẩy mạnh việc quảng bá, bán hàng trên các trang mạng xã hội như facebook, tiktok, zalo... Đây cũng là kênh bán hàng chính để tiêu thụ sản phẩm của cơ sở, qua đó tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động (trong đó có 4 lao động là thanh niên xuất ngũ về lại địa phương) trên địa bàn với mức thu nhập từ 9 -15 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, các sản phẩm như hương trầm, vòng trầm, trầm cảnh, nước hoa tinh chế từ trầm của Tiên Phước… được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và đã có mặt tại các thị trường quốc tế như: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Ấn Độ, qua đó mang lại nguồn thu lớn cho người dân.

z7422422392183_325c59053bf2f19cba599d6cca0a8316.jpg
Tiên Phước được biết đến là nơi có cây dó bầu tạo ra trầm tốt nhất. Ảnh:N.HƯNG

Theo anh Mai Văn Dân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tiên Phước, cơ sở sản xuất dó trầm Chú bộ đội của anh Đức và anh Hiền bước đầu đem lại hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho một số thanh niên tại địa phương. Đoàn thanh niên luôn tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở và đoàn viên thanh niên trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm và tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại.

Đến nay, nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm qua kênh Đoàn Thanh niên xã quản lý trên 1,2 tỷ đồng. Đoàn xã sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cơ sở sản xuất trầm hương của hai anh cũng như các thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyễn Hưng - Báo Đà Nẵng