www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trao quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945

 Ngày 9/9/2025, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Trần Hải Vân đến trao quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 cho các gia đình tại xã Tiên Phước.

 

8f02c93e-782e-4dbe-98b8-a88dfe7d5f11.jpg
Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Hải Vân (bên trái) trao quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 cho đại diện gia đình liệt sĩ Trần Thế Tửu. Ảnh: TUẤN SƠN

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và đối chiếu quá trình tham gia cách mạng, các hồ sơ, tài liệu liên quan, ngày 29/8/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành 4 quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

Cụ thể gồm: liệt sĩ Trần Thế Tửu (sinh năm 1912), liệt sĩ Bùi Thị Lạng (sinh năm 1908), đồng chí Nguyễn Thái (sinh năm 1910) và đồng chí Nguyễn Cừ (sinh năm 1923, cùng quê quán xã Tiên Phước).

Theo các tập sách: Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tiên Kỳ (1858 - 1975, xuất bản năm 2015) và Lịch sử đấu tranh cách mạng xã Tiên Phong (1930 - 1975, xuất bản năm 2009), 4 cá nhân nêu trên tham gia cách mạng trước ngày 1/1/1945, hoạt động tại các tổ chức cách mạng như: Tổ Việt Minh Tiên Bình, Tổ Việt Minh Sơn Yên, Nhóm đọc sách báo tại Núi Đốc (Địch Yên), Đoàn Thanh niên dân chủ của cách mạng thuộc nhóm Địch An...

Một số đồng chí được cán bộ Tỉnh ủy “bắt liên lạc lại” để cung cấp tài liệu và xúc tiến thành lập Mặt trận Việt Minh. Đồng thời, tham gia nghe phổ biến chủ trương của Tổng bộ Việt Minh Vụ Quang (mật danh là Việt Minh tỉnh Quảng Nam) về khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền; quán triệt việc thực hiện Điều lệ và 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh…

Từ sau năm 1945, các đồng chí tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng, được tặng nhiều huân chương kháng chiến các loại.

Tại buổi trao quyết định, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Hải Vân bày tỏ lòng tri ân đối với đóng góp của các đồng chí - những người trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng từ những ngày đầu đầy gian khổ, hiến dâng tuổi xuân, xương máu và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Những cống hiến, hy sinh cao cả đó góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, của hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc; đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Thành Tuấn - Ngọc Sơn, Báo Đà Nẵng