www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lễ hội Kỳ Yên Sơn Cẩm Hà: Gìn giữ “hồn cốt” quê hương giữa lòng phố thị

 Từ ngày 24/4 đến 26/4/2026, UBND xã Sơn Cẩm Hà (TP. Đà Nẵng) sẽ chính thức tổ chức Lễ hội Kỳ Yên lần thứ III. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử và thúc đẩy du lịch cộng đồng tại địa phương.

Ngày 4/4/2026, lãnh đạo UBND xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Kỳ Yên lần thứ III năm 2026 đang được khẩn trương triển khai. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày tại các địa điểm chính như, Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh Đình Làng Hội An, Sân Đảng ủy xã và khu vực trung tâm thôn Hội An.

Đình làng Hội An (xưa thuộc thôn Hội An, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ) có niên đại hơn 150 năm. Đây là ngôi đình duy nhất còn sót lại trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà ngày nay và là nơi diễn ra lễ hội Kỳ Yên. Ảnh: SCH

Việc tổ chức lễ hội năm nay hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di tích hơn 100 năm tuổi đã được UBND tỉnh Quảng Nam cũ công nhận. Đây không chỉ là dịp để người dân địa phương giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống mà còn là cơ hội để giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Đình Làng Hội An qua hơn một thế kỷ.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Cẩm Hà nhấn mạnh: “Thông qua lễ hội, chúng tôi mong muốn tăng cường sự gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của nhân dân. 

Bên cạnh các nghi thức truyền thống, xã sẽ tổ chức trưng bày, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương nhằm gắn kết với định hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho người dân và du khách”.

Từ ngày 24/4 đến 26/4/2026, UBND xã Sơn Cẩm Hà (TP. Đà Nẵng) sẽ chính thức tổ chức Lễ hội Kỳ Yên lần thứ III. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử và thúc đẩy du lịch cộng đồng tại địa phương. Ảnh: SCH

Lễ hội Kỳ Yên lần thứ III hứa hẹn sẽ mang đến một không gian văn hóa đặc sắc, góp phần khẳng định sức sống của các giá trị di sản trong đời sống hiện đại, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Sơn Cẩm Hà phát triển bền vững.

Theo lịch sử địa phương, đình làng Hội An (xưa thuộc thôn Hội An, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ) có niên đại hơn 150 năm. Đây là ngôi đình duy nhất còn sót lại trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà ngày nay. Trải qua bao thăng trầm của chiến tranh và sự biến đổi của xã hội, diện mạo đình không còn nguyên vẹn như xưa, nhưng những giá trị cốt lõi vẫn được gìn giữ vẹn nguyên.

Những nét đẹp riêng biệt của những ngôi nhà tại xã Sơn Cẩm Hà, nơi đây sẽ là điểm nhấn để thu hút khách du lịch. Ảnh: SCH

Hiện tại, di tích còn lại hai khối kiến trúc chính gồm, ngôi nhà tự Hiền nằm ở chính diện và nhà kho bên trái – nơi lưu giữ những vật dụng, khí tự phục vụ cho việc tế tự của làng.

Hằng năm, lễ Kỳ Yên tại đình Hội An là sự kiện văn hóa lớn nhất vùng, kéo dài từ một đến ba ngày với nghi thức rước sắc trang trọng. Tiếng trống đình vang lên cũng là lúc người dân cùng hướng về nguồn cội, cầu mong "phong điều vũ thuận", mùa màng bội thu và "quốc thái dân an".

Hơn một thế kỷ rưỡi trôi qua, mái đình này không chỉ là nơi thờ tự mà còn là bảo tàng sống lưu giữ bản sắc của cư dân Tiên Phước xưa. Đó là nơi người dân bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân – những người đã có công khai khẩn, lập làng trong thời kỳ mở cõi và những người có công với làng qua các thời kỳ. 

Thác Ồ Ồ của xã Sơn Cẩm Hà, đây là nơi lý tưởng để phát triển du lịch trong thời gian tới của xã Sơn Cẩm Hà. Ảnh: SCH

Trước sự xuống cấp của các cấu kiện gỗ và tường bao do thời gian, chính quyền địa phương đã có những động thái thiết thực để bảo tồn di tích. Công tác khoanh vùng bảo vệ và huy động nguồn lực trùng tu đã được triển khai quyết liệt. Các hạng mục từ tường rào, cảnh quan khuôn viên đến việc tu bổ các cấu kiện gỗ mục nát đều được thực hiện cẩn trọng nhằm giữ gìn tối đa yếu tố gốc của di tích.

Việc gìn giữ đình làng Hội An không chỉ là bảo vệ một công trình kiến trúc, mà là tiếp nối sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại, để hồn quê Tiên Phước vẫn mãi vẹn nguyên trong lòng phố thị Đà Nẵng. 

Lễ hội gồm có các chương trình chính như, khai mạc lễ hội Kỳ Yên, lễ rước sắc, lễ chánh tế Kỳ Yên, khai mạc trưng bày sản phẩm nhà nông và ẩm thực dân gian, công bố biểu trưng xã Sơn Cẩm Hà, gắn biển danh lam thắng cảnh cấp tỉnh thác Ồ Ồ và đêm hội bài chòi…