www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức hội thi “Văn học - Học văn"

Chiều ngày 29/1/2024, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức chung kết hội thi “Văn học- Học văn” năm học 2023 - 2024. Qua vòng loại, Ban giám khảo chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất ở 2 khối lớp 10 và 11 bước vào tham gia hội thi chung kết.

 Ở vòng chung kết, các thí sinh bốc thăm một đề tài thuộc phần nghị luận văn học hoặc nghị luận xã hội. Sau khi nhận được đề tài bốc thăm các thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút, sau đó trình bày nội dung thuyết trình trong thời gian 7 phút và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo đưa ra trong thời gian 3 phút.

Nhìn chung, các thí sinh có sự đầu tư khá chu đáo, nắm khá kĩ các vấn đề nghị luận xã hội, nghị luận văn học; tham gia thuyết trình rõ ràng về các đức tính, phẩm chất của con người, về gia đình bạn bè, tình yêu quê hương đất nước… chinh phục được khán giả và Ban giám khảo.

Kết quả, thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Hà (lớp 10A6) giành giả nhất; 2 thí sinh Nguyễn Thị Hòa Ngọc (11A5) và Đồng Khánh Ngọc (lớp 10A6) giành giải nhì; giải ba thuộc về các thí sinh Huỳnh Hoàng Vy (lớp 10A8), Nguyễn Thị Thúy Hiền (lớp 11A1) và Hường Thị Hà Ni (lớp 11A9).

Hội thi là sân chơi trí tuệ, là dịp để giáo viên, học sinh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cách tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học tại các trường phổ thông.

Qua đó, giúp học sinh phát huy năng lực học tập; giúp giáo viên tăng cường đổi mới, đa dạng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đưa việc dạy học môn Ngữ văn gắn với thực tiễn đời sống, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước