www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thực hiện hiệu quả mô hình nông dân mượn đất quy hoạch để sản xuất ở Tiên Lãnh

 Nhằm giúp cho các hội viên nông dân xóa đói giảm nghèo, Chi hội Nông dân (thôn 6, Tiên Lãnh) Tiên Phước đã mượn đất quy hoạch nhưng chưa triển khai để trồng keo lai.

          Thôn 6, Tiên Lãnh có hơn 90 hộ dân, trong đó người dân chủ yếu dựa vào nghề nông. Tuy nhiên, diện tích đất sử dụng trong nông lâm nghiệp có giới hạn, trong khi nhu cầu sử dụng đất của nông dân ngày càng cao. Để có đất cho hội viên phát triển sản xuất, năm 2008 Chi hội Nông dân thôn 6 đã mạnh dạn đề xuất với Ban nhân dân thôn, mượn lại diện tích đất quy hoạch nghĩa trang của thôn khoảng hơn 3 hecta để các hội viên cùng nhau trồng keo. Đây là diện tích đất nằm trong quy hoạch của xã cấp cho thôn để làm nghĩa trang, nhưng đến nay phần lớn diện tích còn bỏ trống. Chi hội đã vận động 17 hội viên tham gia góp công, góp sức phát dọn đất để tiến hành trồng keo lại.

 

Keo lai mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân Tiên Lãnh.

 

          Năm 2012, sau 5 năm phát trồng, chăm sóc các hội viên đã thu hoạch keo được gần 80 triệu đồng; trong đó hội đã trích lại trên 30 triệu đồng để làm nguồn quỹ Hội và giúp đỡ những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông Trương Công Hùng- Nguyên Chi hội trưởng Nông dân thôn 6, Tiên Lãnh: “Nhằm giúp cho bà con nông dân có đất sản xuất, có thêm nguồn thu nhập cho người dân và cho quỹ Hội, chúng tôi đã họp bàn với các hội viên mượn đất của thôn để trồng keo. Tuy nguồn thu nhập không nhiều nhưng đó có thêm nguồn thu giúp đỡ những người có hoàn cảnh đau ốm, hoạn nạn và hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

        Thấy được hiệu quả mô hình mượn đất trồng keo của Chi hội Nông dân nên nhiều nông dân đã chủ động xin đăng ký tham gia vào hội. Từ 17 hội viện đăng ký tham gia năm 2008, đến năm 2012 đã có trên 30 hội viên tham gia. Hiện, diện tích keo lai trồng đợt 2 được gần hai tuổi đang lên xanh tốt. Đây là một mô hình rất có ý nghĩa, nó không chỉ giúp cho người nông dân có thêm nguồn thu nhập, giúp chi hội có thêm nguồn quỹ để hoạt động và giúp đỡ các hội viên khó khăn phát triển kinh tế, mà thông qua mô hình còn giúp cho những người nông dân giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tạo mối gắn kết tình nghĩa làng xóm. Ông Phạm Hồng Sơn- Chủ tịch hội Nông dân Tiên lãnh cho hay. “Mượn đất cho nông dân sản xuất là một cách làm mới của Chi hội Nông dân thôn 6, chúng tôi đang theo giỏi, xem xét nếu mô hình phù hợp và mang lại hiệu quả thiết thực sẽ họp bàn với lãnh đạo xã nhân rộng mô hình này; Qua đó giúp đỡ cho những các Chi hội có thêm nguồn quỹ để hoạt động, đồng thời tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân”.

        Thôn 6, là một trong những thôn đi đầu của xã Tiên Lãnh trong công tác thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các hộ gia đình trong thôn luôn tìm ra cách làm hay để cùng nhau phát triển kinh tế; ngoài sáng kiến mượn đất cho nông dân nghèo phát triển kinh tế của Chi hội Nông dân, ở thôn 6 còn hình thành và phát triển.

                                             Nguyễn Hưng - Đài PTTH Tiên Phước