www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử 105 năm Danh xưng Tiên Phước (1916 - 2021)

 Sáng ngày 14/7/2021, tại hội trường Trung tâm Văn hóa huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 105 năm Danh xưng Tiên Phước (1916-2021) và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/6/1946-16/6/2021).

Đến dự lễ tổng kết có các đồng chí: Huỳnh Thị Thùy Dung - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trầm Quế Hương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại biểu lãnh đạo từ huyện đến cơ sở và các tác giả đạt giải Cuộc thi.

 
Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước trao thưởng cho các tác giả đạt giải Cuộc thi

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); kỷ niệm 105 năm Danh xưng Tiên Phước (1916-2021) và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/6/1946-16/6/2021), tháng 4/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 246-QĐ/HU, ngày 07/4/2021 thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi gồm 13 thành viên, Ban tổ chức Cuộc thi ban hành Quyết định thành lập Ban giám khảo gồm 09 thành viên và 2 thành viên thư ký. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban Tổ chức và Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi.
Ngay sau khi Ban Tổ chức phát động Cuộc thi dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời phổ biến cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai, đồng thời thông qua Cổng thông tin điện tử của huyện để cung cấp tư liệu cho mọi người cùng tham khảo, tìm hiểu và tham gia Cuộc thi với chất lượng cao nhất.
 
Qua 02 tháng phát động cuộc thi, đến ngày 19/5/2021, Ban tổ chức Cuộc thi nhận được 5.649 bài tham gia dự thi của 47/47 TCCS Đảng. Điều đặc biệt là nhiều địa phương đã huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia dự thi (hưu trí, người cao tuổi, học sinh, đoàn viên thanh niên, công nhân, tiểu thương, nông dân, ….); độ tuổi người tham gia dự thi nhỏ tuổi nhất sinh năm 2009, người cao tuổi nhất sinh năm 1930.
 
Sau thời gian chấm bài, Ban Tổ chức, Ban giám khảo tiến hành họp, thống nhất chọn 15 cá nhân (02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích) và 02 tập thể đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy trao giải theo Kế hoạch.
 
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận sự tích cực, nỗ lực trong chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành và địa phương. Đồng chí biểu dương sự tâm huyết, tích cực hưởng ứng và tham gia dự thi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện và 15 tác giả có bài dự thi đạt giải cao. Cuộc thi góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước. Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm thực hiện thành công huyện Nông thôn mới năm 2022 và cơ bản đạt các tiêu chí huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020 - 2025. Phấn đấu đến năm 2030, huyện Tiên Phước đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu; là một trong những trung tâm du lịch sinh thái làng quê của tỉnh Quảng Nam; đô thị Tiên Kỳ là đô thị sinh thái - văn minh.
Trần Thị Thu Ba - TBTGHU Tiên Phước