www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 22 khóa XV

Ngày 9.7.2015, tại Hội trường Huyện ủy Tiên Phước, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước  đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 22 (khóa XV). Đồng chí Vũ Xuân Sơn – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

      Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và lãnh đạo phòng kiểm tra 3 UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Huyện ủy viên khóa XV; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Báo cáo viên Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XV; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Trưởng, Phó Phòng huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn và chuyên viên các ban Đảng Huyện ủy.

     Hội nghị Huyện ủy lần thứ 21 đã thông qua các nội dung: Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015; quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức”; quán triệt Nghị định số 108/2014/NQ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về “Chính sách tinh giản biên chế”. 

      Các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Bông - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), gồm: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác.

 


Đồng chí Vũ Xuân Sơn – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, Mặt trận, các hội, đoàn thể của huyện đã có nhiều nỗ lực, tập trung chỉ đạo, điều hành, bám sát mục tiêu mà Nghị quyết Huyện ủy năm 2015 đề ra. Kinh tế toàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng được tích cực đẩy mạnh; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, văn hóa – xã hội được quan tâm triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đại bàn được giữ vững. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến mạnh mẽ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, đúng quy trình, nguyên tắc theo Điều lệ Đảng quy định. Qua 5 năm các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra 140 tổ chức đảng, 157 đảng viên, giám sát 119 tổ chức đảng và 182 đảng viên, qua đó, phát huy những ưu điểm, kịp thời phát hiện những khuyết điểm, khắc phục những sai sót ở các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Qua kiểm tra, giám sát có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng và đảng viên, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng toàn huyện. 

Quang cảnh hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy khẳng định:  những nội dung được thông qua tại Hội nghị lần này vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt. Đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những kết quả khá toàn diện của công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2010-2015 và đề nghị các cấp ủy đảng và UBKT các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo hướng công minh, chính xác, kịp thời, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, kịp thời phát hiện kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để ngăn ngừa, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

Trong thời gian tới đồng chí đề nghị các cấp, các ban ngành đoàn thể huyện bám sát những nhiệm vụ trọng tâm còn lại trong 6 tháng cuối năm 2015 để lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất, đặc biệt là tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

            Nguyễn Ngọc Triều - Ban Tuyên Giáo HU Tiên Phước