Ngày 4/11/2025, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành đi kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ, động viên các lực lượng vũ trang và trao quà cho người dân khó khăn của xã Lãnh Ngọc. Tiếp và đi với đoàn về phía xã Lãnh Ngọc có các đồng chí Hoàng Văn Thanh- Bí thư Đảng ủy, Tăng Ngọc Đức - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thái Công Cần - Phó Chủ tịch UBND xã.
Tại nơi tới thăm, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng thăm hỏi, động viên và trao quà cho 3 gia đình bị tai nạn do mưa bão gồm, Lê Văn Trung, Nguyễn Thị Hương (cùng thôn 14), Huỳnh Thị Lan (thôn 15) và trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do mưa lũ; trao hỗ trợ 2 tỷ đồng cho chính quyền xã Lãnh Ngọc.
Phó Bí thư Thành ủy kiểm tra các điểm sạt lở, động viên các lực lượng công an, quân đội và dân quân các xã đang tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Báo cáo nhanh với đoàn đồng chí Hoàng Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Lãnh Ngọc cho biết, mưa lớn cùng với thủy điện sông Tranh 2, sông Tranh 3 xả lũ khiến 432 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Cùng với đó, mưa lớn, đất đá sạt lở trên đồi núi xuống khiến một số hộ dân bị hư hỏng, nứt tường nhà. Toàn bộ diện tích ruộng thôn 14, thôn 15 bị ngập lụt hoàn toàn; nhiều diện tích ruộng lúa, cây hoa màu sau thu hoạch của bà con nhân dân bị ngập nước. Một số tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, một số điểm trên tuyến Quốc lộ 40B qua địa bàn bị sụt lún, sạt lở... Ước tổng giá trị thiệt hại trên 29,5 tỷ đồng.
Tại buổi thăm, kiểm tra Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của chính quyền địa phương, cùng các lực lượng vũ trang phát huy phương châm “4 tại chỗ”, triển khai nhiều biện pháp ứng phó quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Phó Bí thư Thành ủy đề nghị chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội địa phương cần tiếp tục bám sát địa bàn, tập trung lực lượng để làm tốt công tác cứu trợ khẩn cấp; cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, nhất là các hộ già yếu, neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Địa phương cần nhanh chóng thống kê thiệt hại, đề xuất thành phố hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời; chủ động triển khai phương án vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng dịch sau lũ.
Địa phương cần phối hợp tốt với lực lượng cứu hộ, quân đội, công an và các hội, đoàn thể để nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh các trường học, bệnh viện, nhà dân, các thiết chế văn hóa; chung tay giúp dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.