Lãnh đạo huyện Tiên Phước viếng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), sáng ngày 20/6 lãnh đạo huyện Tiên Phước cùng lãnh đạo xã Tiên Cảnh đến dâng hương cụ Huỳnh Thúc Thúc Kháng thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng của thế hệ hôm nay đối với những công lao, đóng góp của Cụ đối với nền báo chí nước nhà.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là một nhà yêu nước, mà còn là một nhà báo cách mạng, sử dụng báo chí như một phương tiện để đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân. Ngày 10/8/1927 báo Tiếng Dân ra số đầu, cụ Huỳnh bắt đầu làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút báo Tiếng Dân, đặt trụ sở tại Huế. Báo Tiếng Dân chủ trương chống chính quyền bảo hộ. Hầu hết các bài xã luận đăng trên Tiếng Dân đều do cụ Huỳnh Thúc Kháng viết với mục đích kích thích lòng yêu nước của độc giả. Tuy ra trễ hơn nếu so với báo chí ở hai miền Nam, Bắc nhưng báo Tiếng Dân đã đóng một vai trò chính trị quan trọng. Với 1766 số, Báo Tiếng Dân đã góp phần nuôi đốm lửa nhiệt huyết ái quốc trong lòng dân chúng Việt Nam.