
Xuất phát truyền thống gia đình thuần nông, gia đình ông Hà Văn Hòa đã sớm định hướng muốn phát triển kinh tế nông hộ thì cần phải kết hợp mô hình vườn - ao - chuồng, nhằm tận dụng triệt để những nguồn nguyên liệu hiện có. Trên diện tích hơn 1,65 ha đất nông nghiệp do ông bà để lại, gia đình ông Hòa phân ra từng lô, khu vực để trồng các loại cây ăn quả, chăn nuôi gia súc và đào ao thả cá.

Trong đó, với diện tích 0,8 ha gia đình ông Hòa trồng hơn 1.000 cây cau; hiện 300 cây cau đã ra trái, trung bình mỗi năm quả cau đem về cho gia đình 240 triệu đồng. Ngoài ra, trên diện tích đất còn lại được sự hỗ trợ của nhà nước gia đình ông Hòa tiến hành trồng 100 thanh trà. Hiện cây thanh trà được hơn 5 năm tuổi, mỗi năm đem lại nguồn thu cho gia đình khoảng 60 triệu đồng. Đồng thời gia đình ông Hòa cũng trồng 100 cây măng cụt được hơn 2 năm tuổi đang phát triển xanh tốt; xen với măng cụt gia đình trồng trên 300 bụi chuối nai, hiện cây chuối cũng đã đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Ông Hà Văn Hòa cho biết, giai đoạn đầu mới đầu tư chăn nuôi và trồng trọt cũng gặp nhiều khó khăn. Do chưa có kinh nghiệm, nên kết quả đem lại không được như mong muốn. Phải mất một thời gian vừa làm vừa học, rút kinh nghiệm để thay đổi phương thức sản xuất thì mô hình mới ổn định và đem lại hiệu quả như hiện nay. Các loại cây trồng được gia đình bố trí theo từng lô, trồng đúng theo mật độ quy định; vườn thường xuyên được phát dọn sạch đẹp, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Để đảm bảo nước tưới, gia đình đầu tư 2 giếng khoan, 2 hồ nước tưới phục vụ cho việc tưới tiêu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật lắp đặt hệ thống nước tưới bán tự động một cách bài bản để chăm sóc các loại cây trồng trong vườn. Riêng đối với cây chuối ông Hòa tham gia liên kết sản xuất với Hợp tác xã sản xuất dịch vụ thương mại QNA FARM tiêu thụ sản phẩm đầu ra.
“Trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi tôi tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân huyện, xã tổ chức, đồng thời tôi tìm tòi học hỏi trên mạng internet để áp dụng kỹ thuật mới vào chăn nuôi, trồng trọt và tuân thủ theo quy trình sản xuất, thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng cho đàn heo, tưới tiêu, chăm sóc vườn cây ăn quả một cách hợp lý và nuôi thả đúng hướng dẫn của kỹ thuật” - ông Hòa chia sẻ.
Bên cạnh đó, gia đình ông Hòa còn chăn nuôi heo thịt với diện tích 150m2, mỗi lứa 100con heo thịt siêu nạc, trung bình một năm xuất chuồng 200 con heo, doanh thu môi năm 840 triệu đồng. Trong quá trình chăn nuôi heo, ông Hòa đầu tư hệ thống hầm bioga để xử lý môi trường, vừa lấy ga để phục vụ sinh hoạt, nguồn phân chủ yếu là từ phân hữu cơ tự làm và phân từ hầm Bioga để chăm bón cho cây trồng, vừa hiệu quả, vừa hợp vệ sinh môi trường. Ngoài ra, gia đình cũng đào ao với diện tích 0,1 để thả các loại cá diêu hồng, cá mè, rô phi, trắm cỏ... mỗi năm cho thu nhập khoảng 40 triệu đồng. Bình quân mỗi năm, tổng thu nhập sau khi trừ chi phí của gia đình đạt trên 400 triệu đồng.
Ông Phan Thành Thông - Phó ban Nông nghiệp xã Tiên Ngọc cho biết, ngoài làm kinh tế giỏi, gia đình ông Hòa còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Bản thân ông thường xuyên hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi cho bà con nông dân trong xã. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền ông Hà Văn Hòa đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh các cấp.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước