www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội thảo nghiệm thu về đề tài địa chí Tiên Phước

Sáng ngày 3.4.2021, tại huyện Tiên Phước, Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, biên soạn địa chí Tiên Phước” tổ chức hội thảo nghiệm thu đề tài phần “Chính trị xã hội”.

 

.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: D.L

Phần “Chính trị xã hội” của đề tài do ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ Quảng Nam chủ trì, được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. 

Phần “Chính trị xã hội” được các nhà nghiên cứu biên soạn gồm nội dung địa giới hành chính qua các thời kỳ; các đơn vị hành chính; tổ chức chính quyền; các tổ chức chính trị - đoàn thể; hoạt động khoa học - công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và công nghệ thông tin; hoạt động văn hóa - thông tin và thể dục - thể thao; dân tộc và tôn giáo; dân cư, nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội.

Tiên Phước thuộc huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình từ thời Bắc thuộc (202-714) đến đời vua Thiệu Trị (1841); đến đời vua Thành Thái (1906) thuộc phủ Tam Kỳ; năm 1916 thực dân Pháp thành lập huyện Tiên Phước gồm 4 tổng, 86 xã.

Trải qua nhiều thời kỳ, hiện nay, Tiên Phước có 15 xã, thị trấn, dân số năm 2013 là 70.035 người, có hai bộ phận đồng bào dân tộc sinh sống là người Kinh và người Co. 

Tại hội thảo, Hội đồng khoa học nghiệm thu có nhiều ý kiến đóng góp về bố cục, kết cấu, nội dung. Các ý kiến góp ý, phản biện sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà nghiên cứu biên soạn phần “Chính trị xã hội” của đề tài hoàn thiện, chính xác. 

Diễm Lệ - Báo Quảng Nam