www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 6

 Ngày 11 tháng 7 năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014-2019.Đến dự Hội nghị có ông Lê Thái Bình - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng 51 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX. Bà Trần Thị Thu Ba - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả tình hình hoạt động công tác Mặt trận năm 6 tháng đầu năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại. Đồng thời, tổng kết 03 năm thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016”. 

Chị Trần Thị Thu Ba - chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng năm 2016, Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. CBCNVC - LĐ và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tham gia các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập huyện (1916-2016), 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước (16/6/1946-16/6/2016). Đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả: Vận động quỹ vì người nghèo 180 triệu đồng, triển khai xây dựng 37 nhà đại đoàn kết  với số tiền  trên 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ 150 suất quà cho các hộ nghèo vào dịp lễ, tết với số tiền 72 triệu đồng. Phối hợp vận động thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới; một số mô hình, câu lạc bộ được xây dựng và phát huy hiệu quả. Điểm nổi bật trong thời gian qua là tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả.

Qua 3 năm thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016”, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong toàn thể nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật. Đến nay, toàn huyện có 108 khu dân cư đã thành lập nhóm nòng cốt với 1037 thành viên, 23582 hộ đăng ký chấp hành pháp luật, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 34697 lượt người, các tổ hòa giải đã hòa giải thành công 455/460 vụ tranh chấp, khiếu kiện.

 


Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu

Tại Hội nghị, Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và 3 năm thực hiện Đề án, đồng thời chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng còn lại: tiếp tục đổi mới nội dung truyên truyền, nắm bắt thông tin dư luận xã hội; đề ra các giải pháp thực hiện hỗ trợ giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác giám sát phản biện, tổ chức các diễn đàn đối thoại nhân dân; thực hiện ký kết Quy chế phối hợp với HĐND - UBND nhiệm kỳ mới.

                                                             Theo VP.UBMTTQVN Tiên Phước