Cùng nhau vươn lên làm giàu

Năm 1981, ông Hồ Đức Bộ thôn 4, xã Tiên Cảnh đi bộ đội và sang làm nhiệm vụ quốc tế bên nước bạn Campuchia. Sau 9 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường K., ông Bộ trở về quê hương cùng với vợ bám vườn để phát triển kinh tế gia đình. Trên khu vườn 7.600m2 được ông trồng cây ăn quả, trong đó có 70 cây thanh trà, 100 cây ổi, 100 cây lòn bon, 20 cây quýt, cùng nhiều loại cây ăn quả khác như chuối, mít... Hàng năm, gia đình ông thu nhập gần 100 triệu đồng từ vườn trái cây và chăn nuôi, số tiền đủ để vợ chồng ông trang trải cuộc sống và hỗ trợ thêm cho con cháu. Ngoài việc tập trung phát triển kinh tế gia đình với nguồn cây giống sẵn có, ông Bộ hỗ trợ cây giống chuối ngự, thanh trà, ổi... cho hội viên để cùng phát triển kinh tế.
Ông Bộ chia sẻ, năm 2012, tôi được chính quyền địa phương và anh em CCB tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã Tiên Cảnh đến năm 2017. Sau khi tuổi cao tôi về cùng với vợ phát triển kinh tế vườn, kết hợp với chăn nuôi. “Để phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, trước hết bản thân cần kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn. Cùng với đó, phải nghiên cứu nắm bắt thị trường, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương; tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm và mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất”- ông Bộ chia sẻ.
Phát huy vai trò gương mẫu của CCB, ông Bộ cùng với anh em hội viên tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, nhất là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó, vận động hội viên chung tay với địa phương xây dựng nông thôn mới, như hiến đất làm các công trình công cộng, sửa chữa, giúp đỡ nhà ở cho hội viên khó khăn, tu sửa, san lấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng... Những đóng góp của ông được các cấp các ngành ghi nhận và tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Cũng như ông Bộ, từng tham gia dân quân địa phương, sau ngày đất nước được giải phóng bà Đặng Thị Mai, thôn 3, xã Tiên Lộc về quê cùng chồng tham gia lao động sản xuất để lo cuộc sống gia đình. Trên diện tích đất hơn 1ha, vợ chồng bà Mai cải tạo lại trồng khoảng 300 bụi chuối lùn, 15 cây măng cụt, 25 cây sầu riêng, 100 cây măng cụt được hơn 3 năm tuổi, trên 700 cây cau, trong đó một số loại cây bắt đầu ra quả. Mỗi năm khu vườn đem lại nguồn thu cho gia đình trên 60 triệu đồng. Trong quá trình phát triển kinh tế vườn, gia đình được Hội CCB huyện hướng dẫn làm hồ sơ thực hiện Nghị quyết 35 - HĐND tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, với số tiền 46 triệu đồng.

Bà Đặng Thị Mai, thôn 3, xã Tiên Lộc chia sẻ: “Sau khi con cái trưởng thành, có cuộc sống riêng ổn định, vợ chồng tôi mới bắt tay đầu tư cải tạo lại khu vườn trồng các loại cây ăn quả. Trong quá trình làm vợ chồng cũng mài mò tìm mua các loại cây giống đảm bảo chất lượng, kết hợp với học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn do các cấp CCB tổ chức để cải tạo vườn tạp trở thành vườn cây ăn trái với nhiều giống mới cho thu nhập cao”.
Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, bà Mai còn là hội viên nhiệt tình, tâm huyết trong các hoạt động tại địa phương, tích cực tham gia họp hội, đóng góp quỹ giúp đỡ hội viên CCB khó khăn, khen thưởng con em hội viên học giỏi, tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện, nhân đạo...

Đồng hành với hội viên
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Hội CCB huyện Tiên Phước phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tạo điều kiện cho 363 hội viên triển khai thực hiện Đề án 03 - HĐND huyện và Nghị quyết 35 - HĐND tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Qua kiểm tra, đánh giá huyện, tỉnh đã hỗ trợ các mô hình trên với số tiền trên 6 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội trong huyện cũng tín chấp cho cho 1.360 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với tổng dư nợ 95,3 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách.
Với sự đồng hành của các cấp Hội, đến nay, trên địa bàn huyện Tiên Phước có 422 lượt hội viên CCB đạt danh hiệu “Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Hiện hộ nghèo tromg Hội giảm còn 5 hộ (tỷ lệ 0,23%), hộ cận nghèo còn 4 hộ (tỷ lệ 0,19%), không có hội viên ở nhà dột nát. Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội CCB huyện Tiên Phước cho biết, thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp hội trên địa bàn huyện đã tích cực vận động và hỗ trợ hội viên phát huy nội lực, khai thác những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội luôn đồng hành cùng hội viên vay vốn để đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế của địa phương. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, lực lượng CCB ngày càng gắn bó với hội và tích cực tham gia các phong trào khác ở địa phương.
“Thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế của Hội CCB huyện Tiên Phước đã khơi dậy được ý chí, nghị lực, thế mạnh của hội viên trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hội viên và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện”- ông Thông nói.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước