www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với nữ CBCNVC, ĐVTN và HVPN

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020); chiều ngày 19/10, BTV Huyện đoàn Tiên Phước phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Tọa đàm giao lưu, đối thại giữa Lãnh đạo huyện với nữ CBCVVC, ĐVTN và hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

 

Giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo huyện  với nữ CBCNVC, đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ

     Tham dự buổi tọa đàm, có đồng chí: Phạm Văn Đốc – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí: Nguyễn Hùng Anh – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và gần 200 nữ CBCNVC, ĐVTN, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

     Tại buổi tọa đàm, các đồng chí nữ CBCNVC, ĐVTN, hội viên phụ nữ đã đặt ra những câu hỏi đối thoại xoay quanh các vấn đề: Việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn; chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã và Bí thư Chi đoàn thôn, khối phố; việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ nữ; vấn đề giải quyết việc làm đối với lao động nữ; các giải pháp xử lý bạo lực gia đình; xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường; việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp… Tọa đàm cũng đã được nghe những trao đổi của lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn ở huyện liên quan đến các nhóm vấn đề thảo luận, qua đó cũng đã làm sáng tỏ những thắc mắc và kiến nghị của các nữ CBCNVC, ĐVTN và hội viên phụ nữ.

     Dịp này, lãnh đạo huyện Tiên Phước đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và trao đổi chuyên đề về bình đẳng giới. Qua đó, giúp các nữ CBCNVC, ĐVTN, hội viên phụ nữ kịp thời nắm bắt các chủ trương của huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà; tạo động lực để các đồng chí phấn đấu vươn lên trong công tác, học tập, lao động để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh!

 

toa dam 3

 

Theo Huyện Đoàn Tiên Phước