Đi đầu sản xuất
Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tiên Lộc (Tiên Phước) là một trong những đơn vị điển hình của phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo toàn huyện. Hội CCB xã Tiên Lộc đã tranh thủ các nguồn vốn vay, tín chấp cho hội viên vay vốn, tạo điều kiện để anh chị em tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất.
Đồng thời chú trọng xây dựng các mô hình điểm như: gieo sạ giống mới, trồng cỏ nuôi bò, nuôi heo thâm canh, nuôi gà thả vườn, trồng cây ăn quả, cây nguyên liệu v.v. Trong 5 năm, Hội đã tín chấp cho hội viên vay vốn trên 3 tỷ đồng để đầu tư mở rộng sản xuất. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới khá hiệu quả như mô hình tăng năng suất lúa từ 42tạ lên 50 tạ/ha. Nhiều hội viên đã đầu tư thâm canh đưa năng suất lên 60 - 65 tạ/ha như Trương Tấn Hoàng, Nguyễn Văn Vọng, Võ Ngọc Hương... hay mô hình nuôi gà thả vườn quy mô trên 200 con của các hội viên Nguyễn Văn Thân, Nguyễn Văn Vọng, Nguyễn Thị Mai, Trương Tấn Hoàng.
Các hội viên đã cải tạo được hơn 5ha vườn đưa vào trồng gần 1.000 cây ăn quả các loại như măng cụt, sầu riêng, thanh trà, bưởi, cam quýt các loại, trồng trên 400 choái tiêu. Hội viên cũng thực hiện khai thác và trồng mới trên 25ha keo tạo nguồn thu hơn 1 tỷ đồng. Trên lĩnh vực chăn nuôi, hội đã phát huy tốt hiệu quả mô hình nuôi bò nái vàng do UBND xã hỗ trợ năm 2010.
Ông Hồ Ngọc Biên - Chủ tịch Hội CCB xã Tiên Lộc cho biết: “Từ 13 con bò giống đầu tiên, chúng tôi ưu tiên cho các hộ khó khăn nuôi trước. Khi bò sinh sản hộ chăn nuôi được hưởng toàn bộ con bê đầu, con thứ hai trả lại cho hội tiếp tục hỗ trợ cho các hộ khác. Cứ như vậy đến nay đã có 26 hộ được hưởng lợi từ chương trình này vươn lên thoát được nghèo”. Qua 5 năm toàn hội đã xóa được 23/27 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%. Trên 55% hội viên có mức sống khá trở lên.
Cựu chiến binh Võ Đình A, Chi hội 2 Hội CCB xã Tiên Lộc trở nên khá giả nhờ mô hình trồng cam và làm nấm sò.