www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Dâng hương kỷ niệm 143 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Sáng ngày 1.10.2019, Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo huyện Tiên Phước, xã Tiên Cảnh đến dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng nhân kỷ niệm 143 năm ngày sinh cụ Huỳnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đoàn ĐBQH Quảng Nam do đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu UBND tỉnh do đồng chí Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh do ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu huyện Tiên Phước do Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Đốc làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu xã Tiên Cảnh do Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hùng làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Đoàn đại biểu tỉnh, huyện Tiên Phước, xã Tiên Cảnh viếng hương Cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng nay. Ảnh: D.L
Đoàn đại biểu tỉnh, huyện Tiên Phước, xã Tiên Cảnh dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: D.L

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1.10.1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ (nay thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), hiệu là Mính Viên. Cụ Huỳnh là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1946 - 1947) và Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (giai đoạn từ 31.5 đến 21.9.1946), trước đó cụ từng giữ chức Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ thời thuộc Pháp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường viếng hương cụ Huỳnh. Ảnh: D.L
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dâng hương cụ Huỳnh. Ảnh: D.L

Cụ Huỳnh nổi tiếng với tài năng, đức độ và lòng yêu nước. Năm 1927, cụ Huỳnh sáng lập tờ báo Tiếng Dân - một tờ báo được xuất bản tại Huế vào năm 1927 và bị chính quyền thời bấy giờ đình bản năm 1943. Ngày 21.4.1947, cụ Huỳnh lâm bệnh nặng và mất tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 

Theo tâm nguyện của cụ, nhân dân đã an táng trên đỉnh núi Thiên Ấn (Quảng Ngãi). Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Cảnh) nay là Di tích quốc gia cần được bảo vệ, đang được tôn tạo, nâng cấp, là nơi lưu giữ những kỷ vật quý giá của cụ Huỳnh; đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, tấm gương đức độ của cụ Huỳnh cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng viếng hương Cụ Huỳnh. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng dâng hương cụ Huỳnh. Ảnh: D.L

                                                   Diễm Lệ - Báo Quảng Nam