
Theo đó, dịch bệnh bắt đầu xuất hiện từ ngày 20/7, ở các thôn Hội An, Hội Lâm, Thanh Bôi, Thanh Tân (thuộc xã Tiên Châu cũ), thôn Cẩm Phô (xã Tiên Cẩm cũ); thôn 1, thôn 2 (xã Tiên Sơn cũ).
Vùng bị dịch uy hiếp, thôn Thanh Khê (xã Tiên Châu cũ), thôn Cẩm Tây, Cẩm Đông (xã Tiên Cẩm cũ), thôn Tài Thành, Trung An (xã Tiên Hà cũ), thôn 3 (xã Tiên Sơn cũ).
Ông Hoàng Anh Tuấn cho hay, hiện tổng đàn heo trên địa bàn đạt 11.323 con. Tính đến ngày 27/7, toàn xã đã ghi nhận ổ dịch tại 7/20 thôn, với 17 hộ có heo mắc bệnh, tổng số heo mắc bệnh và đã tiêu hủy là 381 con, trọng lượng tiêu hủy là 25.327kg.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, UBND xã Sơn Cẩm Hà đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và các ban, ngành liên quan triển khai công tác phòng chống dịch, tổ chức tiêu hủy số heo bị bệnh, chết; khoanh vùng, theo dõi, điều trị số heo còn lại tại các hộ gia đình có heo bị bệnh và vùng bị uy hiếp, vùng đệm xung quanh ổ dịch.
Đối với các thôn chưa có dịch bệnh tả lợn châu Phi, chủ động và tăng cường công tác giám sát, phòng dịch. UBND xã cũng Sơn Cẩm Hà cũng đình chỉ mọi hoạt động vận chuyển heo, sản phẩm của heo ra vào vùng dịch; tạm dừng hoạt động giết mổ, mua bán heo, các sản phẩm từ thịt heo trong vùng công bố dịch.
Nguyễn Hưng - Báo Đà Nẵng