www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chém bạn để giành gối ngủ, 8X lĩnh 11 năm tù

Tranh nhau chiếc gối ngủ, Phương lấy dao chém 2 nhát khiến bạn cùng phòng trọ bị thương tích 52%.

Ngày 27/11/2019, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Phương (34 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) 11 năm tù về tội Giết người. 

Chem ban de gianh goi ngu, 8X linh 11 nam tu hinh anh 1
Phương tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Nguyên Vũ.

Theo cáo trạng, Phương và Võ Tấn Phát (23 tuổi, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cùng 2 người khác ở trọ chung phòng và đều làm bốc vác tại chợ đầu mối phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

21h ngày 9/6, Phát và Linh đi chơi về đến phòng trọ thì thấy Phương đang nằm ngủ trên gối của mình nên giành lại.

Phát giật lại chiếc gối từ Phương và hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, người đàn ông 34 tuổi nhớ lại chuyện lúc làm chung, Phát thường giao việc nặng cho mình nên muốn đánh bạn cùng phòng cho hả giận.

Lúc sau, khi những bạn cùng phòng ra ngoài, Phương lấy dao chém hai nhát vào đầu và lưng khiến nạn nhân bị thương tích 52%. Gây án xong, Phương bắt xe vào TP.HCM và đến ngày 19/7 thì về địa phương đầu thú tại Công an quận Hải Châu.

Tại tòa, bị cáo khai đang buồn chuyện vợ đòi ly hôn thì Phát gây sự, giật gối từ tay mình nên có ý định đánh dằn mặt. Tuy nhiên, lúc gây án, bị hại đang nằm chơi điện tử nên Phương ra tay quá đà làm Phát bị thương nặng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ nên cần xử nghiêm để răn đe.

                                                           Nguyên Vũ - Báo Zing