Những nông dân Đà Nẵng xuất sắc, tiêu biểu
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa công bố danh sách 63 nông dân được tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”. Trong đó, Đà Nẵng có 2 gương mặt tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Đông (SN 1981, xã Tiên Phước) và ông Phạm Văn Luận (SN 1985, xã Hòa Vang).
Từ hai bàn tay trắng, họ đã vượt khó, làm giàu chính đáng, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố.
Vượt khó vươn lên làm giàu
Sinh ra và lớn lên trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Đông nỗ lực vươn lên trở thành một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Sau thời gian kiên trì học hỏi qua các lớp tập huấn kỹ thuật, năm 2009, bà Đông mạnh dạn mở đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi, con giống, vừa phục vụ bà con, vừa tận dụng nguồn nguyên liệu dư thừa để phát triển chăn nuôi. Từ đó, cơ sở chăn nuôi từng bước mở rộng, tạo nền tảng để bà phát triển mô hình trang trại quy mô lớn như ngày nay.
Đến nay, bà Đông sở hữu khu sản xuất rộng 50.000m2, mỗi năm chăn nuôi 6.000 con heo và 10.000 con gà. Toàn bộ quy trình chăn nuôi được áp dụng công nghệ hiện đại kết hợp thức ăn tự phối trộn từ nông sản địa phương, giúp tiết kiệm chi phí, bảo đảm chất lượng. Mô hình không chỉ đem lại lợi nhuận lớn mà còn trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho nhiều hộ nông dân trong vùng.
Hiện nay, cơ sở của bà Đông giải quyết việc làm thường xuyên và mùa vụ cho khoảng 9-11 lao động, với mức thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/tháng. Mỗi năm, gia đình bà đóng góp hơn 100 triệu đồng tiền thuế, góp phần tích cực vào ngân sách địa phương.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà Đông còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Trong giai đoạn dịch Covid-19, gia đình bà đã ủng hộ hơn 200 triệu đồng cùng nhiều nông sản để hỗ trợ người dân vùng dịch. Hằng năm, bà còn trao học bổng, quà Tết cho học sinh nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.
“Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình làm tốt để gia đình ổn định, rồi cùng bà con xung quanh phát triển. Thành công hôm nay là nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, Hội Nông dân và sự tin tưởng của bà con. Tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình, ứng dụng công nghệ hiện đại để chăn nuôi bền vững và mang lại giá trị lớn hơn cho cộng đồng”, bà Đông chia sẻ.
Ngọc Quốc - Báo Đà Nẵng