Xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng, chăm sóc cây tiêu Tiên Phước theo hướng bền vững
Ngày 13/5/2025, Sở Khoa học & Công nghệ Quảng Nam nghiệm thu phương án “Xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng, chăm sóc cây tiêu Tiên Phước theo hướng bền vững tại huyện Tiên Phước” (gọi tắt là phương án).
Phương án được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Phương án do ông Võ Duy Nhân (Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước) chủ nhiệm; Trung tâm Khoa học công nghệ & Đổi mới sáng tạo Quảng Nam hỗ trợ chuyển giao ứng dụng công nghệ, Sở KH&CN Quảng Nam quản lý.
Thời gian triển khai thực hiện phương án là 36 tháng (từ 4/2022 đến 3/2025) với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách sự nghiệp KH&CN của tỉnh là 441 triệu đồng bên cạnh nguồn đối ứng của nhân dân và doanh nghiệp, hợp tác xã.
Theo ông Võ Duy Nhân, qua thời gian triển khai, Ban chủ nhiệm phương án đã xây dựng được mô hình trồng tiêu Tiên Phước theo hướng bền vững, triển khai tại 8 xã/thị trấn của huyện, thu hút 23 hộ dân tham gia trên quy mô 2ha.
Tại các mô hình, cây tiêu sinh trưởng và phát triển tốt, được theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển, công tác quản lý sâu bệnh hại định kỳ đảm bảo theo thuyết minh được duyệt. Cây tiêu có tỷ lệ sống đạt 100% đến thời điểm nghiệm thu.
Ban chủ nhiệm phương án cũng đã triển khai 2 mô hình vườn cấp hom, vườn ươm giống tại Tiên Phước. Trong đó, vườn cấp hom có tỷ lệ cây sinh trưởng và phát triển tốt, không sâu bệnh hại, đảm bảo tiêu chuẩn để lấy hom nhân giống. Vườn ươm giống (nhà lưới) triển khai đúng quy mô 200m2/vườn theo thuyết minh. Số lượng hom giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn là 8.000 hom (đạt tiêu chuẩn TCVN 10684-4:2018).
Ban chủ nhiệm đã tổ chức được 5 lớp tập huấn chuyển giao một số quy trình kỹ thuật đến nông dân như: quy trình nhân giống cây hồ tiêu Tiên Phước; quy trình trồng và chăm sóc cây hồ tiêu theo hướng bền vững; quy trình phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu Tiên Phước cho 150 hộ nông dân. Đồng thời đã xây dựng được báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng tiêu Tiên Phước theo hướng bền vững và xây dựng được bộ tài liệu trồng và chăm sóc cây hồ tiêu Tiên Phước theo hướng bền vững làm cơ sở tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ về sau.
Ban chủ nhiệm cũng chuyển giao kỹ thuật cho 15 cán bộ nông nghiệp của 15 xã/thị trấn; chuyển giao quy trình kỹ thuật cho 2 cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước…
Hoàng Liên - Báo Quảng Nam