Sáng ngày 2/12/2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Cẩm Hà tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 70 năm Ngày đồng bào, đồng chí hy sinh trong các vụ thảm sát tại Sơn Cẩm Hà (2/12/1955 - 2/12/2025). Tham dự buổi lễ có các đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy Đà Nẵng, Đoàn Ngọc Hùng Anh- Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trần Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành. Đến dự còn có đồng chí Lê Văn Dũng - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ), lãnh đạo huyện Tiên Phước (cũ) cùng gần 200 đại biểu đại diện thân nhân gia đình đồng bào, đồng chí đã hy sinh trong các vụ thảm sát tại Sơn Cẩm Hà.
Cách đây tròn 70 năm (ngày 2/12/1955), bọn phản động Quốc dân Đảng tổ chức mít tinh tuyên bố ly khai chính quyền Ngô Đình Diệm và thành lập Chính phủ phản động ở 3 xã Sơn - Cẩm - Hà. Quốc dân Đảng lập nên cái gọi là “Chiến khu Nam Ngãi Bình Kỳ” do Nguyễn Đình Thiệp trực tiếp chỉ huy, hình thành các tổ chức xã bộ, chi bộ, xây dựng các khu giam, nhà giam, đưa nhiều tên ác ôn vào bộ máy Quốc dân Đảng vùng Sơn - Cẩm - Hà.
Vào đêm 2-12-1955, Quốc dân Đảng gây ra vụ thảm sát đẫm máu, bắt bớ và chôn sống tập thể trên 200 đồng chí, đồng bào của ta tại Hầm Heo, Đồng Trại (Tiên Cẩm), Gò Vàng (Tiên Sơn). Từ tháng 2-1955 đến cuối năm 1955, bọn phản động Quốc dân Đảng tàn sát hơn 400 cán bộ, đảng viên, đồng bào vùng chiến khu Sơn - Cẩm - Hà.
Mặc dù bọn Quốc dân Đảng đàn áp nhân dân vùng Chiến khu Sơn - Cẩm - Hà, nhưng chúng đã không khuất phục được ý chí đấu tranh kiên cường của cán bộ, đảng viên cũng như nhân dân tại đây. Những hy sinh, mất mát, đau thương trong vụ thảm sát Sơn - Cẩm - Hà đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của quân và dân huyện nhà trong 21 năm chống Mỹ cứu nước, Tiên Phước trở thành “đất thánh” của Cách mạng Khu 5.
Tròn 70 năm qua, đặc biệt là hơn 50 năm sau ngày hòa bình lập lại, Nhân dân Tiên Phước nói chung và các xã Sơn - Cẩm - Hà nói riêng phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh. Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, cùng với đức tính cần cù, chịu khó, năng động và sáng tạo, Nhân dân Sơn Cẩm Hà đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách; khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng đời sống mới.
Đồng chí Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hòa bình lập lại, Nhân dân 3 xã Sơn-Cẩm - Hà - Tiên Châu, nay là xã Sơn Cẩm Hà phải gánh chịu những hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề. Nhưng bằng đức tính cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, nhân dân xã Sơn Cẩm Hà đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống mới.
Địa phương đã chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; khai thác tốt tiềm năng sẵn có để tạo giá trị bền vững. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hệ thống giao thông, điện lưới quốc gia và nhiều công trình công cộng khác, mở ra cho Sơn - Cẩm - Hà những triển vọng phát triển mới.
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, phát huy truyền thống của quê hương Sơn Cẩm Hà anh hùng trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục nỗ lực phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp chính quyền; tiếp tục xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; nghiên cứu quy hoạch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế; tranh thủ tối đa các nguồn lực để xây dựng xã Sơn Cẩm Hà phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Nhất là tôn tạo các di tích lịch sử, nhất là khu chứng tích Hầm Heo - Gò Vàng, Đồng Trại nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Tiên Phước 24H