www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Xã Sơn Cẩm Hà có 6 trường đạt chuẩn quốc gia

Sáng ngày 24/7/2025, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đà Nẵng do đồng chí Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Sơn Cẩm Hà về tình hình phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã.
Tham gia Đoàn công tác còn có các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn: Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức cán bộ, Quản lý chất lượng, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học và Học sinh – Sinh viên, Giáo dục Thường xuyên và Giáo dục Nghề nghiệp.
Về phía UBND xã Sơn Cẩm Hà có đồng chí Phạm Việt Hậu – Chủ tịch UBND xã, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND xã, đồng chí Phan Tấn Dũng – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội cùng lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục phòng VHXH và Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng của 11 trường học trên địa bàn.
Xã Sơn Cẩm Hà được thành lập sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính cũ là Tiên Sơn, Tiên Châu và Tiên Hà. Từ khi thành lập đến nay, địa phương đã giữ vững ổn định về kinh tế, chính trị, an ninh – quốc phòng; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, cũng như sự ủng hộ tích cực từ phụ huynh và các tầng lớp nhân dân.
Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tổng quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của địa phương. Hiện nay, xã Sơn Cẩm Hà có tổng cộng 11 trường học trực thuộc với đủ ba cấp học: 4 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở và 1 trường liên cấp tiểu học – THCS.
Đến nay, 6/11 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, gồm: Mẫu giáo Tiên Sơn, Mẫu giáo Tiên Châu, Mẫu giáo Tiên Hà, THCS Lê Cơ, THCS Lê Hồng Phong và Tiểu học Tiên Châu. Tuy nhiên, vẫn còn 5 trường chưa đủ điều kiện kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia, đó là: Mẫu giáo Tiên Cẩm, Tiểu học Nguyễn Có (TH Tiên Hà cũ), Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, THCS Nguyễn Trãi và TH&THCS Nguyễn Du.
Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: số lượng và cơ cấu giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu theo định mức quy định của Bộ GD&ĐT; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học còn hạn chế. UBND xã đề xuất Sở GD&ĐT tham mưu UBND thành phố hỗ trợ thêm kinh phí để nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, cũng như bổ sung biên chế giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày ở các trường tiểu học và THCS, đồng thời đảm bảo điều kiện để được kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đại biểu đến từ các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT và đội ngũ cán bộ quản lý của các trường học đã tích cực thảo luận, thẳng thắn chia sẻ các ý kiến, đóng góp thiết thực nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm và sự quan tâm của chính quyền xã Sơn Cẩm Hà đối với công tác giáo dục. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, tích cực phối hợp với Sở trong công tác bổ sung giáo viên, thiết bị dạy học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để bước vào năm học mới 2025 – 2026.
Phan Thị Tâm – Phòng VH-XH xã Sơn Cẩm Hà