www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Về Lộc Yên thưởng thức trái cây nhà vườn

Cuối thu, ghé làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh (Tiên Phước) du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà cổ, ngõ đá rêu phong mà còn có dịp thưởng thức các loại cây trái như lòn bon, dâu đất, măng cụt...

 

Làng cổ Lộc Yên còn gần 10 ngôi nhà cổ có niên đại từ 100 - 150 năm tuổi. Ảnh:N.HƯNG
Làng cổ Lộc Yên còn gần 10 ngôi nhà cổ từ 100 - 150 năm tuổi. Ảnh: N.HƯNG

Những ngày này đi từ đầu làng đến cuối làng, khách tham quan dễ dàng bắt gặp cảnh những người nông dân đang thu hoạch các loại trái cây như lòn bon, măng cụt, sầu riêng, quýt, cam, dâu đất… 

Đường dẫn vào làng được chính quyền và người dân trồng các loại cây xanh khá đẹp... Ảnh:N.HƯNG
Đường dẫn vào làng được người dân trồng các loại cây xanh khá đẹp. Ảnh: N.HƯNG

Tại nhiều vườn, những chùm dâu đất đỏ mọng, từ gốc tới cả thân cây đều sai quả hay những chùm lòn bon vàng ươm, những cây cam, quýt chín vàng, trĩu quả. Những quả măng cụt cuối vụ chín màu vỏ đen óng, vị ngọt thanh. Hay đâu đó thoang thoảng hương thơm đặc trưng vị sầu riêng… 

Những vườn cam chín mọng... Ảnh:N.HƯNG
Vợ chồng ông Hồ Đức Bộ làng Lộc Yên đang thu hoạch quýt. Ảnh: N.HƯNG

Du khách vừa dạo chơi quanh làng, ngắm những khu vườn xanh ngút, vừa được tự tay hái những quả chín mọng rồi thưởng thức ngay tại chỗ hoặc có thể mang về làm quà là một trải nghiệm thú vị.

Những cây quýt trĩu quả... Ảnh:N.HƯNG
Những cây quýt trĩu quả... Ảnh: N.HƯNG

Làng cổ Lộc Yên nằm cách trung tâm tỉnh Quảng Nam khoảng 40km về phía Tây Nam. Ngôi làng có diện tích 297ha với 190 hộ (854 khẩu), người dân sống chủ yếu dựa vào phát triển kinh tế vườn, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm… 

Vụ này gia đình ông Nguyễn Đình Thế, làng Lộc Yên thu hoạch được khoảng nửa tấn quả lòn bon. Giá bán từ 25-30 nghìn đồng/kg. Ảnh:N.HƯNG
Vụ này gia đình ông Nguyễn Đình Thế, làng Lộc Yên thu hoạch được khoảng nửa tấn quả lòn bon. Ảnh: N.HƯNG

Năm 2018, làng Lộc Yên được xã Tiên Cảnh chọn làm điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Từ khi triển khai người dân tập trung chỉnh trang xây dựng tường rào, cổng ngõ theo hướng xanh - sạch - đẹp - hiệu quả. Hiện có khoảng hơn 80% hộ dân có hàng rào, cổng ngõ, vườn nhà cải tạo theo hướng xanh, sạch, đẹp. 

Lòn bon sau khi hái xuống, cắt tỉa bán với giá 25-30 nghìn đồng/kg. Ảnh:N.HƯNG
Lòn bon sau khi hái xuống, cắt tỉa gọn gàng bán với giá 25 - 30 nghìn đồng/kg. Ảnh: N.HƯNG

Năm 2019, làng cổ Lộc Yên được Bộ VH-TT&DL xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Năm 2020, làng Lộc Yên được công nhận đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Cùng với lòn bon, măng cụt người dân Lộc Yên cũng đầu tư trồng sầu riêng. Chị Nguyễn Thị Truyền, làng Lộc Yên đang thu hoạch sầu riêng bán cho khách. Ảnh.N.HƯNG
Cùng với lòn bon, măng cụt, người dân Lộc Yên cũng đầu tư trồng sầu riêng. Chị Nguyễn Thị Truyền, làng Lộc Yên đang thu hoạch sầu riêng bán cho khách. Ảnh: N.HƯNG

Khí hậu ở làng Lộc Yên khá ôn hòa, cộng với kinh nghiệm làm vườn lâu năm của người dân đã cho ra những vườn cây trái trĩu quả, ngon ngọt được nhiều người yêu thích... 

Những quả măng cụt cuối vụ cũng được người dân Lộc Yên thu hoạch. Giá mỗi kg măng cụt tầm 40 - 50 nghìn đồng. Ảnh: N.HƯNG
Những quả măng cụt cuối vụ cũng được người dân Lộc Yên thu hoạch. Giá mỗi kg măng cụt tầm 40 - 50 nghìn đồng. Ảnh: N.HƯNG

Những năm qua, huyện Tiên Phước đã có nhiều biện pháp tích cực cùng với nhân dân Lộc Yên bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích. Bên cạnh đó, địa phương cũng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái làng quê theo Đề án 548, Đề án 03 của HĐND huyện và Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh. 

Những đứa trẻ theo ba mẹ ra vườn hái măng cụt... Ảnh:N.HƯNG
Những đứa trẻ theo ba mẹ ra vườn thu hoạch quả... Ảnh: N.HƯNG

Đến nay, trong làng cổ Lộc Yên có khoảng 20 vườn cây ăn quả như thanh trà, măng cụt, sầu riêng, lòn bon, bưởi da xanh, tiêu Tiên Phước… Điển hình như khu vườn của hộ ông Đặng Văn Thiệt, Hồ Đức Bộ, Hồ Đức Khai, Hồ Đức Cẩn, Nguyễn Đình Sưu, Trần Anh Hải, Đăng Văn Sanh… Các khu vườn này mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. 

Cùng với trồng cây ăn quả, người dân Lộc Yên cũng đầu tư chỉnh trang vườn nhà xanh - sạch - đẹp, hiệu quả. Ảnh:N.HƯNG
Cùng với trồng cây ăn quả, người dân Lộc Yên cũng đầu tư chỉnh trang vườn nhà xanh - sạch - đẹp. Ảnh: N.HƯNG

Để định hướng phát triển kinh tế, gắn với văn hóa du lịch mới đây, huyện Tiên Phước vừa ban hành Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch làng văn hóa du lịch làng cổ Lộc Yên - Thạnh Bình giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững. 

 
Quả dâu đất tuy mang lại kinh tế không cao nhưng người dân Lộc Yên vẫn trồng để khách tham quan chụp hình. Ảnh: N.HƯNG 

Đến với Lộc Yên mùa nào cũng được, nhưng du khách đến vào dịp cuối thu chớm đông sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi nhà cổ nép dưới tán cây ăn quả xanh ngát, chiêm ngưỡng ngõ đá trầm mặc dưới cơn mưa phùn và hái những chùm trái cây chín mọng thì còn gì bằng… 

 

Đến Lộc Yên để được trãi nghiệm không gian yên tĩnh, hít thở bầu không khí trong lành. Ảnh:N.HƯNG
Đến Lộc Yên để được trải nghiệm không gian yên tĩnh, hít thở bầu không khí trong lành. Ảnh: N.HƯNG
Lộc Yên thực sự là chốn dừng chân nghỉ ngơi lý tưởng cho những ai thích cảm giác yên bình, hít thở không khí trong lành, xa nơi phố thị ồn ào, náo nhiệt.

N.Hưng - Báo Quảng Nam