www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Vận hội mới trên vùng đất cách mạng

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Cẩm Hà lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra vào ngày 24&25/7. Trong kháng chiến đây là vùng căn cứ địa cách mạng, nay trước vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyết tâm đồng lòng đưa Sơn Cẩm Hà phát triển bền vững.

 

a1.jpg
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Cẩm Hà. Ảnh: DIỄM LỆ

Xã Sơn Cẩm Hà được thành lập từ 3 xã cũ là Tiên Cẩm, Tiên Hà, Tiên Châu. Đảng bộ xã có 36 tổ chức Đảng trực thuộc (gồm 2 chi bộ cơ sở và 34 chi bộ trực thuộc) với 457 đảng viên. Bước đầu đi vào hoạt động, tổ chức bộ máy được kiện toàn theo quy định, hoạt động ổn định, vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dựa vào dân để xây dựng Đảng

Ông Trầm Quế Hương, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà chia sẻ, với văn hóa và truyền thống cách mạng đã đưa Sơn Cẩm Hà vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để từng ngày phát triển tốt hơn.

Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua đề cao yếu tố dựa vào nhân dân để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Qua đó góp phần hiệu quả vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, hướng tới xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân được thể hiện rõ nét qua các phong trào, mô hình dân vận khéo.

a2.jpg
Ông Nguyễn Lương Xu (bên phải) mong muốn xã mới có những quyết sách mạnh mẽ, hợp lòng dân để đưa xã Sơn Cẩm Hà phát triển tốt hơn. Ảnh: DIỄM LỆ

Ông Hương cho biết: “Lực lượng nòng cốt làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở được củng cố. Hiệu quả, chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng cao.

Đồng thời tích cực tổ chức diễn đàn, đối thoại giữa cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Đặc biệt, Đảng bộ các xã cũ đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tính tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, phát huy mọi nguồn lực, sức sáng tạo và vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng quê hương giàu đẹp theo hướng văn minh, hiện đại..., là nền tảng quan trọng cho Sơn Cẩm Hà tiếp tục tiến bước”.

Đồng lòng đưa Sơn Cẩm Hà vươn lên

Trước sự kiện quan trọng của xã, những cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng ở vùng đất này đã cùng góp thêm tiếng nói xây dựng quê hương.

a3.jpg
Hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Sơn Cẩm Hà được đầu tư thời gian qua tạo động lực cho xã mới có cơ hội phát triển trong thời gian tới. Ảnh: DIỄM LỆ

Ông Nguyễn Lương Xu, một cán bộ lão thành cách mạng của vùng đất Sơn Cẩm Hà bày tỏ: “Bây giờ Sơn Cẩm Hà đã là một xã mới lớn mạnh hơn, chúng tôi cũng như người dân hy vọng thế hệ cán bộ trẻ của thời đại mới sẽ có những quyết sách đúng đắn để đưa địa phương phát triển”.

Theo phân tích của ông Xu, Sơn Cẩm Hà là vùng quê có truyền thống cách mạng nên lòng dân đồng thuận với các quyết sách của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao thì phải xác định các khâu đột phá, có giải pháp mạnh mẽ hơn; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Cơ sở hạ tầng, đường giao thông đã được đầu tư, nhưng Sơn Cẩm Hà vẫn còn nhiều cái khó cần được tháo gỡ. Cần làm sao kêu gọi được doanh nghiệp đến đầu tư, giải quyết việc làm tại chỗ cho nhân dân, đóng góp phát triển kinh tế, xã hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ xã Sơn Cẩm Hà xác định phương hướng “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng; tự lực, tự cường, chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”. Thực hiện điều này, nhiều giải pháp sẽ được thực hiện đồng bộ, từ xây dựng Đảng, chính quyền đến nâng cao đời sống nhân dân.

vuon2.jpg
Xã Sơn Cẩm Hà đã vượt qua nhiều khó khăn, hạ tầng được chú trọng đầu tư. Ảnh: SONG LINH

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trầm Quế Hương, xây dựng Đảng về đạo đức, chính trị, tư tưởng được đặt lên hàng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn giũa về đạo đức, nâng cao trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ với nhân dân sẽ tiếp tục được thực hiện tốt hơn, đổi mới cách làm, gần gũi và gắn kết với nhân dân, dựa vào dân để làm công tác dân vận.

Chỉ khi lấy nhân dân làm gốc thì mới xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, là nguồn cội thành công của mọi cuộc cách mạng, nhất là trong bối cảnh hiện nay cần phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân để xây dựng Sơn Cẩm Hà đạt được các mục tiêu phấn đấu.

Diễm Lệ - Báo Đà Nẵng