www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tuổi trẻ Tiên Thọ xung kích vì cộng đồng

Đoàn thanh niên xã Tiên Thọ (Tiên Phước) đã có nhiều hoạt động ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

Đoàn thanh niên Tiên Thọ gắn biển công trình “Thắp sáng đường quê” tại tổ 4 (thôn 2) nhân chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên xã nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: HOÀNG HƯNG
Đoàn thanh niên Tiên Thọ gắn biển công trình “Thắp sáng đường quê” tại tổ 4 (thôn 2) nhân chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên xã nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: HOÀNG HƯNG 

Đoàn thanh niên xã Tiên Thọ có 169 đoàn viên, trong 5 năm qua đã tổ chức 80 đợt ra quân tham gia xây dựng nông thôn mới, dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài Cây cốc, trồng hơn 2.500 cây xanh. Đoàn xã xây dựng và nhận chăm sóc 3 tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” với tổng chiều dài hơn 4km, kinh phí 370 triệu đồng.

Đoàn xã phối hợp xây dựng 1 nhà đại đoàn kết với kinh phí 30 triệu đồng; trao sinh kế cho 5 hộ cận nghèo trị giá 13 triệu đồng; trao gần 2.900 suất quà cho gia đình chính sách, trẻ em khó khăn, vượt khó học giỏi với kinh phí 446 triệu đồng; hỗ trợ 16 thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 840 triệu đồng…

Đoàn thanh niên xã cũng thành lập câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp với 17 thành viên. Các thành viên thường xuyên tổ chức hoạt động tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây giống giúp nhau lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Điển hình như Đoàn xã hỗ trợ anh Lê Văn Ân (thôn 8) đầu tư xây dựng trang trại nuôi hơn 1.000 con gà, gần 140 con heo và cải tạo khu vườn đồi rộng 2ha, trồng 100 cây măng cụt, 32 cây sầu riêng, 10 cây bưởi da xanh. Mỗi năm gia đình anh Ân thu nhập xấp xỉ 100 triệu đồng.

Hay như giúp đỡ anh Cao Đình Thiện (thôn 6) thành lập HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Tiên Thọ gồm 7 thành viên với vốn điều lệ 1 tỷ đồng để phát triển nấm bào ngư. HTX đi vào hoạt động ổn định, sản phẩm nấm bào ngư sấy khô của HTX đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2020.

Tuổi trẻ xã Tiên Thọ cũng triển khai nhiều các hoạt động phòng chống dịch Covid-19, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và các hội, đoàn thể làm vệ sinh, dọn dẹp cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung để đón công dân về cách ly.

Đội thanh niên xung kích phòng chống dịch Covid-19 của xã hỗ trợ hàng trăm ngày công trực tại các điểm chốt chặn; phụ trách bếp ăn cho khu cách ly tập trung, thành lập đội hình shipper tình nguyện, vận động được 5,5 tạ lương thực, thực phẩm ủng hộ người dân các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng dịch bệnh. Đoàn xã phát huy hiệu quả mô hình “Tiếng loa thanh niên”, góp phần cùng với địa phương đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chị Lê Thị Thương - Bí thư Đoàn thanh niên xã Tiên Thọ cho biết: “Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn cũng như vị thế, sức mạnh của đoàn viên thanh niên trong thời đại mới, góp phần xây dựng quê hương Tiên Thọ ngày càng phát triển”.

P.Hoàng - N.Hưng, Báo Quảng Nam