www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tìm mộ liệt sĩ hy sinh tại Tiên Phước

Bà con ở thôn Vị Thủy, xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, lâu nay đã quen hình ảnh ông Phạm Xuân Sanh ngược xuôi Nam -Bắc đi tìm phần mộ anh trai là liệt sĩ Phạm Văn Xuân, sinh năm 1945; nhập ngũ tháng 11-1966.

          Theo bản trích lục thông tin về quân nhân hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh do Bộ CHQS tỉnh Thái Bình cung cấp, gia đình ông Sanh biết được, đồng chí Phạm Văn Xuân thuộc đơn vị Trung đoàn 31, Sư đoàn 2; hy sinh ngày 6-3-1970, tại Tiên Phước, Quảng Nam.

        Ông Phạm Xuân Sanh đã nhiều lần tìm vào Tiên Phước, đến các nghĩa trang liệt sĩ trong huyện, hỏi bà con nhân dân và các cơ quan chức năng nhưng không ai rõ phần mộ của liệt sĩ Phạm Văn Xuân hiện ở đâu. Tâm sự với chúng tôi, ông Sanh hy vọng: Qua chuyên mục "Thông tin về mộ liệt sĩ", tôi mong tìm lại được những đồng đội chiến đấu cùng thời với anh Xuân, may ra sẽ có thêm nhiều thông tin về nơi anh hy sinh.

        Từ những thông tin trên, các đơn vị, các cựu chiến binh và nhân dân cả nước, ai biết phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Xuân ở đâu, xin báo về cho ông Phạn Xuân Sanh theo địa chỉ trên, ĐT: 0988.972786 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

      Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” - Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.696.514; 04.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn 

                                                                       Theo Báo QĐND

Hành trình tìm người thân và giấc mơ trưa tâm linh diệu kỳ

Tìm người thân để đoàn tụ  

Thư phản hồi của gia đình thân nhân liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội, tìm mộ liệt sĩ