www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Thọ xây dựng nông thôn mới nâng cao

 Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Tiên Thọ (Tiên Phước) đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Sự đồng lòng của nhân dân đã góp sức xây dựng cuộc sống mới ở vùng đất cửa ngõ này.

 

a.jpg
Tại Tiên Thọ có nhiều mô hình kinh tế vườn, rừng kết hợp chăn nuôi rất hiệu quả. Ảnh: DIỄM LỆ

Tạo sự đồng thuận

Tiên Thọ là cửa ngõ phía đông của huyện Tiên Phước. Vì vậy, khi tuyến quốc lộ 40B đoạn qua địa bàn xã được mở rộng, sự đồng thuận của nhân dân trong bồi thường, giải phóng mặt bằng đã giúp cho tuyến đường huyết mạch nối trung tâm huyện nhanh chóng được thi công.

Lúc đó, công tác dân vận trong dân được thực hiện với nhiều giải pháp, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để đạt hiệu quả cao. Đối với điểm nghẽn mà dân chưa đồng thuận, chi bộ các thôn, các ngành, đoàn thể cùng bám sát vận động để người dân đồng lòng với chủ trương chung.

Theo bà Trần Thị Xanh - Bí thư Chi bộ thôn 2 xã Tiên Thọ, khi người dân nắm rõ chủ trương, họ sẵn sàng chung tay đóng góp xây dựng quê hương. Bà Xanh cho biết, không chỉ có tuyến quốc lộ 40B đi qua, mà các công trình giao thông nông thôn, công trình dân sinh trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban nhân dân thôn đều lắng nghe ý kiến nhân dân.

“Xây dựng NTM hay làm bất cứ việc gì, sự đồng thuận của nhân dân đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành công. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các chủ trương, chính sách khi triển khai đều nhận được sự ủng hộ của người dân rất thuận lợi” - bà Xanh cho hay.

Theo UBND xã Tiên Thọ, toàn xã đã vận động nhân dân hiến hơn 25.000m2 đất, các vật kiến trúc có trên đất, hàng trăm ngày công, hàng ngàn cây ăn quả các loại và các loại hoa màu có giá trị kinh tế cao để mở mặt bằng, thực hiện hơn 20km đường giao thông nông thôn, ước tổng giá trị của nhân dân đóng góp hơn 3,5 tỷ đồng.

Nhờ sự đồng thuận đó, xã đã giữ vững và nâng cao chất lượng 10/10 tiêu chí NTM kiểu mẫu ở thôn 1 (đã được công nhận năm 2019), xây dựng thành công thôn 2 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023 và thôn 4 đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2024. Thôn 6 và thôn 7 tiếp tục xây dựng đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2025.

Xã Tiên Thọ đang tập trung thực hiện hoàn thành đúng nội dung và tiến độ đề ra trong năm 2025, duy trì nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã NTM, phấn đấu đạt tiêu chuẩn xã NTM nâng cao trong năm này.

Phấn đấu về đích

Ông Lê Nguyên Hùng - Chủ tịch UBND xã Tiên Thọ, cho hay qua rà soát, đánh giá đạt chuẩn xã NTM nâng cao theo quy định thì xã Tiên Thọ đã đạt 15/19 tiêu chí. Có 4 tiêu chí cận đạt là giáo dục, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường, chất lượng môi trường sống.

Ông Hùng cho biết: “Hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư, tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn được cứng hóa và bảo trì hàng năm đạt 100% và có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Giao thông được kết nối, việc làm ăn của người dân thuận tiện hơn rất nhiều, sản phẩm hàng hóa, nông sản được giao thương buôn bán ra bên ngoài, tạo nên giá trị thu nhập cho nhân dân, góp phần trong giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ chỉ còn 2,84% với 46 hộ nghèo, trong đó 29 hộ nghèo không có khả năng lao động sẽ được hỗ trợ bằng các nguồn lực giúp họ có cuộc sống ổn định hơn”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Tiên Thọ xác định sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển một cách toàn diện. Trong đó phát triển kinh tế vườn là trọng tâm đã tạo đột phá về phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp bền vững.

Đặc biệt, với việc UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho xây dựng trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện trên địa bàn xã Tiên Thọ sẽ tạo tiền đề cần thiết để hình thành chuỗi cung ứng nông sản an toàn, có thương hiệu và đầu ra ổn định.

Từ đó, sản phẩm của nông dân Tiên Thọ nói riêng, huyện Tiên Phước nói chung sẽ được định hướng phát triển an toàn, chất lượng để tạo nên giá trị kinh tế lớn từ nền kinh tế vườn, rừng, trang trại.

Xác định nhân dân là chủ thể xây dựng NTM và là đối tượng hưởng lợi trực tiếp trong xây dựng NTM, Tiên Thọ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị văn minh”. Trong đó, nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, hướng vào mục tiêu, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Qua đó để người dân thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như quyền lợi của chính bản thân họ và gia đình trong công cuộc chung này, chung tay đưa Tiên Thọ về đích xã NTM nâng cao trong năm 2025.

Diễm Lệ - Báo Quảng Nam