www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phong hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu

Là xã đầu tiên hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của Tiên Phước, Tiên Phong đang phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2022 và xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

 

Người dân Tiên Phong tích cực chỉnh trang vườn nhà sạch đẹp, có giá trị kinh tế cao. Ảnh: D.L
Người dân Tiên Phong tích cực chỉnh trang vườn nhà sạch đẹp, có giá trị kinh tế cao. Ảnh: D.L 

Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đang được người dân hưởng ứng tại thôn Địch An, xã Tiên Phong. Chỉnh trang ngõ sạch vườn đẹp, cải tạo vườn tạp trồng các loại cây cho giá trị cao như tiêu, măng cụt, sầu riêng..., xây dựng các mô hình nuôi heo, gà, vịt an toàn... được người dân tích cực thực hiện. 

Đất ít nhưng ông Nguyễn Dân (thôn Địch An) khéo léo chất lại bờ đá, chặt bỏ cây tạp, cải tạo đất, trồng được hơn 70 gốc tiêu. Ngõ vào nhà cũng được ông chỉnh trang sạch sẽ. Ông Dân nói: “Khi thôn phát động xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, người dân rất hưởng ứng vì nó thiết thực. Tôi chất bờ đá với trồng tiêu còn được nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, chính sách tốt nên nhân dân cũng tự biết mà xây dựng kinh tế hiệu quả hơn”. 

Còn ông Nguyễn Văn Khôi (cán bộ hưu trí, thôn Tài Đa, xã Tiên Phong) chia sẻ thêm: “Những thế hệ như tôi luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, việc cần là phải giáo dục thế hệ trẻ, để họ là những người tiếp theo dựng xây quê hương ngày càng phát triển hơn”.

Ông Võ Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Phong cho biết, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn xã 5 năm là 34,3 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 6,86 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp trên 34 tỷ đồng; vốn huy động ngân sách xã, nhân dân đóng góp 300 triệu đồng. Nhiều công trình trọng điểm, có ý nghĩa dân sinh được đầu tư xây dựng, đã bê tông hóa hơn 4,5km đường xã (ĐX) và ngõ xóm, nâng tổng chiều dài được bê tông hóa tuyến ĐX lên 17km (tỷ lệ 85,86%). Về thủy lợi, nâng cấp, sửa chữa, xây mới 8 hồ đập và 109 công trình kênh mương với tổng vốn đầu tư hơn 9,5 tỷ đồng, tăng diện tích chủ động nước từ 80% (năm 2014) lên 84% (năm 2019). 

“Đến nay, xã đã đạt 8/12 tiêu chí xã NTM nâng cao, còn 4 tiêu chí chưa đạt chuẩn theo quy định gồm tiêu chí số 3 về phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 4 về giáo dục, tiêu chí số 9 về trường học, tiêu chí số 11 về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các tiêu chí này sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành trong thời gian tới” - ông Võ Xuân Anh nói.

Toàn xã có 4 hợp tác xã (HTX) hoạt động thực chất, hiệu quả, tăng 3 HTX so với đầu nhiệm kỳ. HTX của Tiên Phong hoạt động cả ở mảng nông nghiệp, dịch vụ, góp phần quan trọng đưa xã phát triển ở nhiều mặt. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng NTM được triển khai rộng rãi đến nhân dân để đăng ký thực hiện. Năm 2019, xã đăng ký 1 sản phẩm tham gia là Bánh tráng lề Địch Yên, được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao. 

Cụm Công nghiệp Tài Đa được đầu tư mở rộng, có 2 dự án Công ty TNHH Bình An Phú và Phú Hào hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho 70 lao động địa phương, 2 dự án mới là Công ty may Sporteach Garment và sản xuất ván gỗ ép đang xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng diện tích 2,6ha. 2 dự án này đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 500 lao động, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng Tiên Phong ngày càng vững mạnh.

  Lê Diễm - Báo Quảng Nam