www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước xét xử 02 vụ án hình sự nhận được sự đồng thuận cao

Vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước mở phiên tòa xét xử 02 vụ án hình sự sơ thẩm tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước đó là vụ cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy với mức hình phạt nghiêm khắc, đúng mức với hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

Trong thời gian gần đây, tội phạm hình sự nói chung, tội phạm về ma túy và cướp tài sản nói riêng trên địa bàn huyện Tiên Phước diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất, mức độ và phương thức phạm tội.

Điều này đã làm ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Nhằm răn đe, giáo dục đối với các bị cáo cũng như tuyên truyền pháp luật đến với người dân, ngày 27/01/2014 và ngày 30/01/2014, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước đã phối hợp Tòa án nhân dân huyện đưa ra xét xử công khai 02 vụ án: vụ Phạm Văn Hùng, Lâm Quang Thành phạm tội “Cướp tài sản” và vụ Lê Văn Lợi, Phạm Ngọc Hậu phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 


Bị cáo Phạm Văn Hùng và Lâm Quang Thành  trước vành móng ngựa. 

Về vụ “Cướp tài sản”:  Khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2014 Lâm Quang Thành và Phạm Văn Hùng đi chơi về thì Hùng nảy sinh ý định vào trại ong của ông Đỗ Văn Tuyến (sinh năm: 1968; HKTT: Quân Lợi, Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định) tại thôn 5, Tiên Hiệp, Tiên Phước để cướp tài sản nên rủ Thành đi thì Thành đồng ý.

Thành điều khiển xe mô tô BKS: 92N5 - 4407 chở Hùng đi lấy khẩu trang che mặt và lấy dao tại gốc keo ở ven đường đi, bên phải, hướng đi vào Nà Thao mà trước đây Hùng đã cất giấu.

Hùng và Thành đến trại ong của ông Tuyến dùng dao đe dọa làm ông Tuyến hoảng sợ và đưa cho Hùng số tiền 443.000đ, 01 điện thoại di động Nokia 110 và 01 điện thoại di động Nokia Lumia 630.

Sau đó, Thành tiếp tục điều khiển xe mô tô chở Hùng đến trại ong của bà Trần Thị Ngợi (sinh năm: 1967; HKTT: Ấp 2, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước) tại thôn 5, Tiên Hiệp, Tiên Phước.

Tại đây, Hùng dùng tay đấm vào mặt của Phạm Văn Kiều (sinh năm 1992, con bà Ngợi) 02 cái, Thành dùng dao chặt 02 cái vào cẳng tay, 01 cái vào bả vai trái của Kiều, bà Trần Thị Ngợi hoảng sợ nên đưa cho Hùng 400.000đ rồi Thành và Hùng bỏ chạy.

Tài sản mà Phạm Văn Hùng và Lâm Quang Thành cướp được định giá: 4.228.000đ và 843.000đ tiền mặt. Đối với Phạm Văn Kiều bị Lâm Quang Thành dùng dao chặt gây thương tích 8%.

Về vụ “Mua bán trái phép chất ma túy”:

Từ tháng 05.2014 đến ngày 18.7.2014, tại thôn 3 xã Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam, Lê Văn Lợi đã nhiều lần bán heroin cho nhiều người nghiện ma túy là Lê Tấn Cường, Phan Văn Phương, Võ Đình Phú, Lê Trường Duy, Nguyễn Văn Đoàn, Phan Văn Cường, Nguyễn Chí Hiệp, Trần Đức Trí, Phạm Ngọc Hậu, Võ Đình Mới, Trần Văn Hoàng, Trần Văn Tứ và nhiều người nghiện ma túy không rõ họ, tên lai lịch kiếm lãi. Ngày 18.7.2014, Lê Văn Lợi bị bắt quả tang khi đang bán trái phép chất ma túy cho Lê Tấn Cường, Phan Văn Phương, bị thu giữ số lượng ma túy khi bắt quả tang và khám xét 19,3198 gam, số tiền 44.300.000 đồng và một số vật chứng khác. Lê văn Lợi thừa nhận số tiền bị tạm giữ là tiền mua bán trái phép chất ma túy mà có.

Phạm Ngọc Hậu khai từ giữa năm 2013 đến cuối tháng 4.2014, tại thôn 3 Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam, Phạm Ngọc Hậu đã nhiều lần bán heroin cho nhiều người ma túy là Lê Tấn Cường, Võ Đình Phú, Đặng Văn Thanh, Trần Út, Phan Hùng Tiên, Võ Đình Mới để kiếm lãi nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy trái phép cho bản thân.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã trực tiếp xét hỏi để làm rõ cách thức thực hiện hành vi phạm tội và phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội mà hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, đồng thời xem xét các yếu tố về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt của từng bị cáo, qua đó đề nghị từng mức án cụ thể đối với các bị cáo để Hội đồng xét xử xem xét quyết định.

Căn cứ vào lời khai tại phiên tòa, cũng như xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của từng bị cáo và trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo:

Đối với vụ án “Cướp tài sản”: Áp dụng khoản 2 Điều 133 BLHS tuyên phạt  bị cáo Phạm Văn Hùng 7 năm tù, bị cáo Lâm Quang Thành mức án 5 năm tù.

Đối với vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”:  Áp dụng khoản 2 Điều 194 BLHS tuyên phạt  bị cáo Lê Văn Lợi 6 năm tù, bị cáo Phạm Ngọc Hậu mức án 5 năm tù.

Phiên tòa đã diễn ra đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, mức án đối với từng bị cáo đã nhận được sự đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân và dư luận xã hội. 

                                                          Tấn Vũ - Viện KSND Tiên Phước