www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước tổng kết 10 năm xây dựng “xã văn hóa, thị trấn văn hóa”

 Sáng ngày 12/03, UBND huyện Tiên Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào xây dựng “xã văn hóa, thị trấn văn hóa” (2003-20130) và tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH”  năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

      Đến dự có đồng  chí Nguyễn Văn Hàm - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, đồng chí  Phạm Văn Đốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hường Văn Minh -  Phó Bí thư  Huyện ủy ,Chủ tịch UBND huyện,  đồng chí  Phùng Văn Huy - Phó CT UBND huyện và đại diện của các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể và 15 xã, thị trấn trên toàn huyện.

 

tongketdk1

Đồng chí Đặng Công Dung-Trưởng phòng VH-TT huyện báo cáo tại hội nghị

 

        Khởi đầu phong trào từ tháng 12 năm 2003 với xã thí điểm là Tiên Cẩm. Đến nay, toàn huyện đã có 12/15 xã, thị trấn tổ chức lễ phát động xây dựng xã, thị trấn văn hóa. Ngay những năm đầu phát động, phong trào xây dựng “xã, thị trấn văn hóa” ở huyện Tiên Phước đã dấy lên một phòng trào thi đua sôi nổi; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, thôn, khối phố văn hóa, cơ quan văn hóa luôn được củng cố và nâng cao về chất lượng; phong trào tập luyện thể dục- thể thao trong quần chúng nhân dân ngày càng nhiều; các hội thi, hội diễn văn nghệ từ cấp thôn, cấp xã đến huyện ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng.

        Những hoạt động phong trào nói trên đã góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị loan, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; góp phần nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong  nhân dân, đặc biệt là nêu cao tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết xóm giềng, đền ơn đáp nghĩa. Phong trào cũng đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, mô hình gia đình làm kinh tế giỏi, vượt khó vươn lên làm giàu, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ngày càng nhiều.       

 

tongketdk2

 

        Sau 10 năm triển khai thực hiện, phong trào xây dựng “xã, thị trấn văn hóa” huyện Tiên Phước đã đạt được những kết quả thiết thực như sau: Phong trào đã góp phần  tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế của huyện, đời sống nhân dân ngày càng ổn định và từng bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng lên hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,19% năm 2003 xuống còn 16,79%  năm 2013; số lượng thôn đạt chuẩn văn hóa ngày càng tăng lên từ 36% năm 2003 lên 45,37% năm 2013; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu GĐVH tăng từ 56,77% năm 2003 lên 85,14%  năm 2013 và có 41 tộc họ đạt danh hiệu tộc họ văn hóa; toàn huyện có 02 trường THCS, 06 trường tiểu học và 04 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia…

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương những thành tích mà phong trào đã đạt được; đồng thời đề nghị các ngành tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện theo phương châm “dân làm, nhà nước hỗ trợ”; UBND xã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo toàn diện xây dựng xã văn hóa gắn với Nông thôn mới; tập trung phát triển kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân, lồng ghép thực hiện Nghị quyết 18 và 19; nâng cao chất lượng của các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; Phấn đấu đến cuối năm 2014 có 15/15 xã thị trấn phát động phong trào xây dựng “xã, thị trấn văn hóa”; phát huy văn hóa dân gian, sưu tầm hiện vật văn hóa dân gian; vận động nhân dân trồng cây xanh, cây bóng mát, xây dựng vườn nhà, đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp…

       Nhân dịp này UBND huyện đã trao giấy chứng nhận cho 05 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 03 năm liên tục, bằng khen của Bộ VH-TT&DL cho một gia đình văn hóa, giấy khen của Sở VH-TT&DL cho 6 tập thể và cá nhân, giấy khen của UBND huyện cho 15 tập thể, 5 cá nhân và 13 gia đình đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu.

                                                                    Theo UBND Tiên Phước