www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước tổ chức đón tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm

Sáng 15/2/2024, UBND huyện Tiên Phước tổ chức giao ban đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

 

 

 

945_7355.mxf.22_51_21_03.still002.jpg
Huyện Tiên Phước giao ban đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: N.HƯNG
 

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Phước, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, huyện tăng cường quản lý, điều hành chặt chẽ đảm bảo cung cầu hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định.

Trước Tết Nguyên đán đã chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 1 và tháng 2 cho người có công và thanh niên xung phong với kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng. Trao 7.083 suất quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, UBND huyện cho gia đình người có công với kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

UBND huyện tiếp nhận và phân bổ gần 51 tấn gạo cho các xã, thị trấn để hỗ trợ nhân dân. Hỗ trợ 1.219 hộ nghèo, trẻ em khó khăn vui xuân đón tết với kinh phí hơn 362 triệu đồng.

 

 

dsc_9024(1).jpg
Người dân Tiên Phước đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn. Ảnh: N.HƯNG

 

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp nhận và cấp phát hơn 3.000 suất quà tết trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện vận động, phối hợp trao hơn 4.000 suất quà với kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng. Các xã, thị trấn cũng vận động trao 2.322 suất quà với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán đảm bảo. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện tuần tra, lập biên bản xử lý 41 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 39 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. 

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam