Tiên Phước tổ chức cuộc thi trưng bày sản phẩm dạy học STEM của học sinh trung học cơ sở
Ngày 17/02/2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Tiên Phước tổ chức cuộc thi trưng bày sản phẩm dạy học STEM của học sinh trung học cơ sở (THCS) toàn huyện, năm học 2024-2025.
Cuộc thi đã thu hút hàng trăm học sinh của 13 trường THCS và 2 trường tiểu học (TH)-THCS tham gia với 37 sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là cuộc thi có số lượng sản phẩm dự thi nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, trường THCS Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng có 4 sản phẩm dự thi; các trường TH-THCS Trần Quốc Toản, Nguyễn Du, THCS Lê Thị Hồng Gấm có 3 sản phẩm dự thi; 10 trường còn lại, gồm THCS Quang Trung, Nguyễn Viết Xuân, Lê Quý Đôn, Lê Đình Chinh, Lê Văn Tám, Lê Hồng Phong, Lê Cơ, Trần Ngọc Sương, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, mỗi trường có 2 sản phẩm dự thi.
Ưu điểm nổi trội của các sản phẩm dự thi lần này, là: Nhiều sản phẩm bám sát yêu cầu nội dung bài học/chủ đề STEM; đa dạng về mẫu mã, hình thức thiết kế; ý tưởng mới, nhiều sáng tạo; gần gũi với thực tế, tính ứng dụng cao, hướng đến việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống. Đa số sản phẩm dự thi sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường; quy trình thiết kế sản phẩm chi tiết, dễ thực hiện/vận hành; một số sản phẩm có tính thẩm mĩ cao, chứng tỏ các dự án/sản phẩm được đầu tư công phu về thời gian, trí tuệ, vận dụng kiến thức liên môn Công nghệ, Tin học, Toán, nhất là các phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học của môn Khoa học tự nhiên. Điển hình các sản phẩm: bộ dụng cụ leo trèo hái cau; máy bóc hạt ngô; máng ăn tự động cho gà; thiết bị đuổi chuột đồng hại lúa bằng năng lượng mặt trời; hệ thống đóng mở cổng trường tự động; hệ thống cảnh báo an toàn giao thông cho đường thứ cấp ở vùng nông thôn, miền núi; cổng chắn tránh lũ tự động; mô hình nhà thông minh với hệ thống cảm biến báo cháy và sử dụng năng lượng gió.
Tuy nhiên, theo Ban giám khảo, phần dự thi của các trường học còn mắc phải các hạn chế, như: một số sản phẩm chưa đảm bảo tính chính xác, khoa học, khó ứng dụng, chưa phù hợp với thực tiễn; sản phẩm chưa sáng tạo, không có tính mới/cải tiến; có sản phẩm là đồ dùng dạy học chứ chưa phải là sản phẩm STEM; một số bản thuyết minh về sản phẩm còn sơ sài, chưa trình bày rõ nguyên lí hoạt động; thí sinh dự thi chưa am hiểu hết cơ chế vận hành của sản phẩm; trả lời câu hỏi của Ban giám khảo chưa đúng trọng tâm hoặc thiếu kiến thức nền của chương trình học liên quan đến sản phẩm…
Sau một ngày chấm chọn, Ban tổ chức đã trao 20 giải cho các trường học, gồm 6 giải A, trong đó 3 giải cho trường THCS Lý Tự trọng và các trường THCS Lê Quý Đôn, Lê Đình Chinh, Lê Văn Tám, mỗi trường 1 giải A; 6 giải B, trong đó 2 giải cho trường THCS Nguyễn Trãi và các trường THCS Lê Văn Tám, Trần Ngọc Sương, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu mỗi trường 1 giải B; 8 giải C cho các trường THCS Lê Hồng Phong, Lý Tự Trọng, Lê Thị Hồng Gấm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Trần Ngọc Sương, TH-THCS Trần Quốc Toản, Nguyễn Du.
Trong thời gian tới, Phòng GDĐT huyện sẽ có thông báo đến các trường học có sản phẩm đạt chất lượng tốt, tiếp tục gia cố, hoàn thiện sản phẩm để tham gia trưng bày tại Hội trại truyền thống và trưng bày – triển lãm nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Tiên Phước (10/3/1975 – 10/3/2025) và chuẩn bị tham gia dự thi cấp tỉnh vào đầu tháng 4 năm 2025.
Nguyễn Ngọc Mẫn - Phòng GD&ĐT Tiên Phước