www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước mưa lớn khiến 7 ngôi nhà bị sụp đổ

Tiên Phước mưa lớn tiếp diễn khiến 7 ngôi nhà bị sụp đổ, hư hỏng và cuốn trôi 88 hecta lúa giống gieo sạ… Trên địa bàn Tiên Phước mưa vừa, có nơi mưa to trong những ngày qua khiến nhiều ngôi nhà bị sụp đổ, hư hỏng, một số diện tích cây hoa màu, nguyên liệu bị gãy đổ, diện tích lúa giống của người dân vừa gieo sạ xong bị vùi lấp, cuốn trôi. 

Mưa lớn tiếp diễn trong những ngày qua đã tiếp tục gây sạt lở đất gây sập hoàn toàn ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Anh (Tiên Lập); 3 ngôi nhà của ông Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Phú, Nguyễn Thị Sĩ (thôn 4, Tiên Hiệp) trước đây đã bị sạt lở một phần do trận mưa trước đó gây ra.

        

Trong đợt mưa lớn này đã bị sạt lở đồi Dương Lách, Dốc Tờn sụp đổ hoàn toàn. Ngoài ra, có 3 ngôi ngôi nhà của ông Phạm Văn Thiện (Tiên Phong), Nguyễn Văn Đấu (Tiên Lãnh) và ông Huỳnh Văn Thành (Tiên Hiệp) bị sạt lở đất gây hư hỏng trên 50%.

                  

Mưa lớn ngoài việc gây sạt lở nhà còn gây hư hỏng 3 hồ đập, cuốn trôi 20 cầu cống nhỏ, 24 kênh mương bị hư hỏng, xói lở, tuyến quốc lộ 40B đoạn đèo Cây Gạo (Tiên Cảnh) một số tuyến đường giao liên xã, đường bê tông nông thôn cũng bị mưa lớn cuốn trôi, sạt lở, hư hỏng nặng… Cùng với đó, mưa lớn đã gây sạt lở, bồi lấp 11 hecta diện tích ruộng và cuốn trôi hơn 88 hecta lúa giống của người dân vừa mới gieo sạ xong; có 23 hecta keo lá tràm bị gãy đổ…

                            

Hiện lượng mưa đã giảm, nước lũ ở các sông, suối trên địa bàn huyện Tiên Phước đang rút chậm, các tuyến đường được lưu thông trở lại bình thường; nhân dân trên địa bàn bắt đầu tiến hành vệ sinh môi trường, đồng ruộng, ổn định sinh hoạt. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính ban đầu hơn 7,5 tỷ đồng.

                                                    Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước