www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước ký kết quy chế phối hợp quản lý vùng giáp ranh cùng Thăng Bình

Cuối tuần qua, huyện Tiên Phước và Thăng Bình tổ chức sơ kết công tác phối hợp về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa hai huyện. Thăng Bình - Tiên Phước có đường biên giới chung liền kề dài 17km, đặc điểm của vùng ranh giới liền kề còn tập trung nhiều diện tích rừng tự nhiên.

       Tại khu vực giáp ranh có 4 hồ chứa nước lớn, do vậy rừng ở đây có chức năng phòng hộ. Tuy nhiên trong những năm gần đây, phong trào trồng rừng nguyên liệu phát triển mạnh, do đó một số người dân đã lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng trái pháp luật để lấy đất sản xuất, làm cho vốn rừng ở các khu vực giáp ranh ngày càng suy giảm.

      

  

       Trong 2 năm 2013-2014, Hạt Kiểm lâm Thăng Bình và Tiên Phước đã tổ chức nhiều đợt truy quét tại các khu vực rừng giáp ranh; lập biên bản trên 60 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, nộp ngân sách Nhà nước gần 160 triệu đồng. Trong đó, tịch thu 21.892m3 gỗ, 135kg động vật rừng, tạm giữ 5 ô tô, 2 mô tô; ngăn chặn, xử lý thu hồi giao chính quyền địa phương quản lý trên 57ha đất rừng do xâm lấn, khai phá trái phép.

       Đại diện cả hai huyện cùng thống nhất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp quản lý, bảo vệ lâm sản vùng giáp ranh. Trong đó, chú trọng ngăn chặn tình trạng xâm canh, xâm cư. Đồng thời ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện công tác phòng, chống các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng tại vùng giáp ranh.

                                                                         Giang Biên - Báo Quảng Nam