www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước: Khánh thành nhà máy đầu tiên của Cụm công nghiệp Tài Đa

 Sáng nay 14.6, Nhà máy băm dăm gỗ thuộc Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú đã chính thức đi vào hoạt động tại Cụm công nghiệp Tài Đa (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước). Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu.

               Đây là nhà máy đầu tiên được đầu tư xây dựng tại cụm công nghiệp Tài Đa, trên diện tích 22.000m2 , tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng, với 2 dây chuyền chế biến dăm gỗ của giai đoạn 1, công suất 45.000 tấn thành phẩm/năm. Hiện nhà máy đã có 40 lao động tại địa phương được tuyển dụng vào làm việc, chủ yếu là lao động phổ thông. Sau khi 2 dây chuyền tiếp theo được lắp ráp hoàn thiện, nhà máy sẽ giải quyết việc làm cho hơn 70 lao động phổ thông tại địa phương.

 

                        Các đồng chí lãnh đạo huyện, xã và công ty cắt băng khánh thành nhà máy.

 

            Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Hường Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết toàn huyện có trên 18.000ha rừng sản xuất, chủ yếu là keo, sản lượng khai thác mỗi năm đạt trên 250.000 tấn nên đủ nguồn nguyên liệu cho ít nhất khoảng 2 nhà máy công suất như của Công ty Bình An Phú. Ông Minh đề nghị công ty chăm lo giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, đặc biệt là lao động bị thu hồi đất bởi các dự án trên địa bàn xã Tiên Phong.

 

                          Đại diện Công ty Bình An Phú trao ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa cho xã Tiên Phong

 

          Công ty cần có chính sách, giá cả thu mua nguyên liệu hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người trồng cây nguyên liệu cung cấp cho nhà máy. Đồng thời công ty phải thực hiện nghiêm túc cam kết bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, nghĩa vụ đối với nhà nước và trách nhiệm với xã hội.

          Tại buổi lễ, Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú đã đóng góp 20 triệu đồng vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã Tiên Phong.

                                            Diễm Lệ - Báo Quảng Nam