www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước: khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 11

 Ngay sau khi cơn bão số 11 tan cùng với hoạt động kiểm tra nắm bắt tình hình, động viên nhân dân, huyện Tiên Phước cũng đã chỉ đạo các ngành liên quan triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

        Điện lực Tiên Phước đã huy động tất cả nhân lực có thể để dựng lại 6 trụ điện bị ngã đổ, cắt cây cối ngã đổ lên dây điện đến 18 giờ ngày 15/10 đã đóng điện lại cho khu vực thị trấn Tiên Kỳ. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công tác khắc phục và đóng điện phục vụ nhân dân vào ngày 17/10.

 

 

       Ngành lao động thương binh và xã hội kịp thời phối hợp với các địa phương kiểm tra toàn bộ nhà bị sập, tốc mái để có chính sách hỗ trợ kịp thời theo quy định. Ngay sau bão hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng, đồng thời giúp đỡ nhân dân khẩn trương sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

 

 

      Tại xã Tiên Ngọc, sáng ngày 16/10 hơn 40 cán bộ công chức của xã tạm nghỉ công tác 1 ngày để tham gia cùng với nhân dân làm giao thông, sửa nhà khắc phục hậu quả bão số 11. Xã cũng đã thuê 6 ca xe múc để vét mương thoát nước, vận chuyển 30 khối cát sỏi tu sửa toàn bộ tuyến đường chính của xã. Có sự tham gia động viên kịp thời của cán bộ xã nên nhân dân rất phấn khởi tham gia đông đủ, lao động tích cực.

 

 

        Đối với các thiệt hại về công trình công cộng, đặc biệt trường học, trạm y tế xã huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay đề phục vụ công tác giảng dạy cũng như nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên dịa bàn.

 

 

       Bão số 11 đã gây thiệt hại đáng kể trên địa bàn huyện Tiên Phước với 3 người bị thương, 15 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, trên 450 ngôi nhà bị tốc mái trên 50%, hàng ngàn ha keo, cây hoa màu khác bị ngã đổ hư hại, nhiều trường học, trạm y tế và công trình công cộng khác bị tốc mái, đường gia thông, đạp thủy lợi bị hư hỏng với tổng thiệt hại ước tính gần 120 tỷ đồng.

                                                                                     Nguyễn Hưng - Đài PTTH Tiên Phước