www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước giảm hơn 13% số hộ nghèo

 Sáng qua 7.5, Đoàn giám sát thuộc Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương do đồng chí Cao Văn Phú - Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 5 dẫn đầu đã có buổi làm việc với huyện Tiên Phước về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).

       Theo báo cáo của huyện Tiên Phước, trong 3 năm (2011 - 2013), huyện đã đầu tư gần 2 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế lâm nghiệp;  đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh; lồng ghép từ các chương trình dự án khác cho xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất với tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng.

 

 

      Trong đó nhân dân đóng góp công sức, tiền của, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất tổng trị giá gần 30 tỷ đồng. Qua 3 năm triển khai, tỷ lệ hộ nghèo huyện Tiên Phước giảm từ hơn 30% năm 2011 xuống còn dưới 17% năm 2013. Đến nay 3 xã điểm xây dựng NTM của huyện đã đạt từ 9 - 10 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 2 - 6 tiêu chí.

      Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Văn Phú đánh giá cao nỗ lực của huyện, chia sẻ những khó khăn trong xây dựng NTM. Đồng thời lưu ý Tiên Phước không nên chạy theo thành tích xây dựng NTM bằng bất cứ giá nào mà nên đầu tư xây dựng một cách bền vững. Đối với tiêu chí khó thực hiện cần kiên trì, bám sát, đề xuất sự trợ giúp của cấp trên để từng bước thực hiện, tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

                                                                                        Phạm Hoàng - Báo Quảng Nam