www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước giải ngân hơn 10 tỷ đồng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

 Sáng nay 24.7.2021, HĐND huyện Tiên Phước (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đến dự.

 Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực trên địa bàn đạt hơn 13 nghìn tấn, trong đó năng suất lúa đạt 55 tạ/ha (cao nhất từ trước đến nay); chuyển đổi gần 15ha ruộng kém hiệu quả sang trồng cây trồng cạn. Huyện giải ngân hơn 10 tỷ đồng để thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Hoàn chỉnh đề án vùng sản xuất tập trung liên xã Tiên Châu - Tiên Hà với diện tích 480ha, xây dựng mô hình sản xuất cây lòn bon đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Tiên Châu và tiêu chuẩn hữu cơ tại xã Tiên Lãnh. 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Toàn huyện đạt 249 tiêu chí nông thôn mới, bình quân gần 18 tiêu chí/xã, có 11/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thị trấn Tiên Kỳ đạt 28/24 nội dung thành phần của 5 tiêu chí chuẩn văn minh đô thị. Toàn huyện có 5 chủ thể với 6 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2021.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua đề án truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023.

P.Hoàng - N.Hưng, Báo Quảng Nam