
* Đây là kỳ đại hội đầu tiên và có ý nghĩa rất quan trọng với Thạnh Bình trong giai đoạn mới và nền tảng cho sự phát triển của địa phương trong tương lai đến từ những kết quả nổi bật đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thưa đồng chí?
- Xã Thạnh Bình được thành lập từ các xã Tiên An, Tiên Cảnh, Tiên Lộc, Tiên Lập. Đảng bộ xã có 38 tổ chức Đảng trực thuộc với 587 đảng viên.
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy 4 xã cũ đã tập trung lãnh đạo triển khai hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nhất là các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng với nhiều kết quả tích cực; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, làm tốt những quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Các Đảng bộ tập trung lãnh đạo, triển khai xây dựng “Đảng bộ 4 tốt”, “Chi bộ 4 tốt”; chú trọng công tác kiện toàn cấp ủy các cấp, người hoạt động không chuyên trách ở thôn là đảng viên.
Đối với công tác phát triển đảng viên mới, cả nhiệm kỳ kết nạp được 82 đảng viên, đạt 112% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo theo quy định.
Trong công tác dân vận, mọi phong trào đều bám dân và gắn với đời sống nhân dân để đạt hiệu quả tốt nhất. Qua đó vận động toàn dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nổi bật có thể kể đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường liên kết vùng miền Trung Quảng Nam; các công trình xây dựng trên địa bàn xã, xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

* Đồng chí có thể nói rõ thêm kết quả đạt được của Đảng bộ xã trong lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế, với những dấu ấn đáng lưu ý?
- Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, các xã cũ đã đạt nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới, như xã Tiên Cảnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã còn lại đều là xã nông thôn mới. Đây là tiền đề cho Thạnh Bình tiếp tục công cuộc này trong nhiệm kỳ tới.
Thời gian qua, địa phương tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển một cách toàn diện, trong đó lấy phát triển kinh tế vườn làm trọng tâm đã tạo đột phá về phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp bền vững.
Địa phương cũng chú trọng công tác tập huấn chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên.
Đồng thời đẩy mạnh chương trình trồng rừng gắn với bảo vệ, tái sinh rừng, khai thác có hiệu quả tiềm năng diện tích đất trống, đồi núi trọc, tăng độ che phủ.
Hằng năm, xã vận động nhân dân trồng và chăm sóc keo phân tán 765ha, trồng các loại cây như quế Trà My, giổi, lim xanh, cây sấu..., nhờ đó tỷ lệ che phủ rừng thường xuyên của xã đạt 58,3%.
Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhiệm kỳ qua ước đạt 162 tỷ đồng, bình quân hằng năm đạt 32,4 tỷ đồng; giá trị thương mại, dịch vụ đạt 11,2 tỷ đồng/năm. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trong nhiệm kỳ qua đạt hơn 1.217 tỷ đồng.

* Giai đoạn mới mở ra hướng đi mới. Đồng chí có thể cho biết, Đảng ủy xã Thạnh Bình xác định những nhiệm vụ cũng như giải pháp trọng tâm nào nhằm phát triển đột phá hơn trong thời gian tới?
- Trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Bình bằng nhiều giải pháp sẽ khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh từ lòng dân, sức dân để phát triển bền vững.
Gắn liền với tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy dân chủ, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.
Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững; tạo môi trường thuận lợi để phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ và du lịch.
Chăm lo tốt hơn các vấn đề an sinh, xã hội; huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Những nhiệm vụ đột phá là xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai nhiệm vụ được giao.
Phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp, phát triển các sản phẩm OCOP.
Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thạnh Bình quyết tâm đoàn kết, đồng lòng đưa địa phương phát triển bền vững trong thời gian tới.
* Xin cảm ơn đồng chí!
Diễm Lệ - Báo Đà Nẵng