www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Những tin vắn trong tháng 12 cuối năm ở Tiên Phước

 Khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Chiều 18.12, UBND huyện Tiên Phước phối hợp với trường Trung cấp Nghề Nam Quảng Nam khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp tại xã Tiên Sơn. Tham gia lớp học có 35 học viên, trong đó 5 trường hợp thuộc hộ nghèo và người tàn tật được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại. Sau 3 tháng đào tạo, học viên sẽ được địa phương phối hợp với đơn vị dạy nghề giới thiệu vào làm việc tại các công ty may đóng chân trên địa bàn Tiên Phước và các huyện lân cận.

  *Xây dựng tuyến giao thông Tiên Sơn - Tiên Hà

 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tiên Sơn - Tiên Hà vừa được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015 tại các xã Tiên Sơn, Tiên Hà (Tiên Phước) và xã Bình Sơn (huyện Hiệp Đức). Tổng mức đầu tư  dự án hơn 81 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Đây là dự án nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông của vùng và kết nối liên vùng giữa các địa phương theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt. 

*  Đại đội Đặc công 45 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

          Sáng 19.12, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Vũ Xuân Sơn đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang  nhân dân cho Đại đội Đặc công 45 (C45 - thuộc Huyện đội Tiên Phước).

Video buổi lễ đón nhận AH LLVTND của đại đội đặc công 45 huyện Tiên Phước

         Đại đội Đặc công 45 với mật danh “Sông Tiên” được thành lập ngày 19.5.1967 tại thôn 4, xã Tiên Lộc. Lúc được thành lập, đơn vị có 25 người với nhiệm vụ trinh sát nắm chắc tình hình địch, cơ động chiến đấu trên địa bàn huyện. Trong 20 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, C45 đã đánh hơn 1.500 trận lớn nhỏ; tiêu diệt gần 3.000 tên địch, giải phóng 18 ấp chiến lược, bắn rơi 9  máy bay... Sau ngày đất nước thống nhất, C45 lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả tại Campuchia. Với những thành tích xuất sắc, đơn vị được tặng 18 Huân chương Kháng chiến các hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ đơn vị thành Thành đồng Quyết thắng... C45 còn có liệt sĩ Trần Ngọc Sương được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

*   BQL các dự án VH-TT&DL làm việc với Ban chủ nhiệm Đề tài Dư Địa chí Tiên Phước

Về nội dung, thống nhất rút gọn, lượt bỏ, điều chỉnh một số chuyên đề quá chi tiết và không phù hợp với địa phương. Dư địa chí có tổng số 6 Phần (Tự nhiên, Lịch sử, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa Xã hội và Tổng luận), 36 Chương và 115 chuyên đề, qua xem xét điều chỉnh còn 99 chuyên đề. Về kinh phí thực hiện, một số định mức BCN Đề tài đề nghị chi cho các hoạt động qua kiểm tra còn cao so với thực tế và quy định hiện hành như tổ chức Hội thảo, viết tham luận, thuê chuyên gia, lập đề cương đề tài, khảo sát điều tra, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ viết đề tài, công tác phí….

BQL và BCN Đề tài thống nhất phối hợp kiểm tra, rà soát, điều chỉnh lại phù hợp, dự kiến tổng kinh phí thực hiện Dư địa chí khoảng trên 2.5 tỷ đồng/3,9 tỷ đồng dự toán trước đây.BCN Đề tài hoàn chỉnh Đề cương Dư địa chí chậm nhất vào ngày 21/12/2012; BQL Dự án VHTT-DL trình UBND huyện phê duyệt Đề cương vào cuối tháng 12/2012 và thống nhất ký hợp đồng thực hiện vào tháng 01/2013. 

*Bàn giao nhà cho người nghèo, học sinh mồ côi 

 - Sáng 12.12, Chi đoàn Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam (thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp) bàn giao nhà nhân ái cho em Nguyễn Văn Ý (thôn 5, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước; học sinh trường THPT Phan Châu Trinh, mồ côi cả cha lẫn mẹ). Ngôi nhà có tổng diện tích 30m2, kinh phí xây dựng hơn 70 triệu đồng. Trong đó Chi đoàn Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại và ngày công do Đoàn thanh niên và Hội nông dân địa phương vận động đóng góp

- Huyện Đoàn Tiên Phước cũng vừa bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Nga (thôn 2, xã Tiên Cảnh) với diện tích nền 50m2, tường gạch, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà trên 70 triệu đồng; trong đó Huyện Đoàn hỗ trợ 15 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp xây dựng. Hiện tại, bà Nga sống cùng chồng và 5 người con, gia đình thuộc diện khó khăn nhà ở.  

* Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước giúp dân xây dựng nhà Nhân ái

Vào ngày 22/12/2012, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên xung kích Hội Chữ thập đỏ xã Tiên Cẩm ra quân vận chuyển vật liệu và giúp ngày công xây dựng nhà cho gia đình anh Nguyễn Hồng Nhật, ở thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, là hộ nghèo bị phơi nhiễm chất độc da cam. 

Ngôi nhà đang xây dựng là “Nhà Nhân ái” do Hội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam hỗ trợ với kinh phí 30.000.000đ được thông qua Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam và Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước. Ngoài kinh phí trên,  Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với UBND xã Tiên Cẩm vận động hỗ trợ thêm cho gia đình anh Nhựt cùng nguồn đóng góp của bà con tộc họ với số tiền hơn 25.000.000đ. Nhân dịp này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị  đã vận động một gia đình tại Úc hỗ trợ 01 con bò sinh sản trị giá 8.000.000đ làm sinh kế cho gia đình anh Nhựt.

Để gia đình anh Nhật có được ngôi nhà như mong muốn cùng vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước đã huy động cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cùng chung tay góp sức giúp cho ngôi nhà được hoàn thành sớm hơn dự kiến, với tổng kinh phí khoản 60.000.000đ. Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ; qua đó đã góp phần giúp đỡ gia đình anh Nhật vượt lên ổn định cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động của phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" do Hội Chữ thập đỏ huyện phát động.

                                                                              Tổng hợp