www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ngày hội Đại đoàn kết ở Khu dân cư ở Tiên Ngọc

Ngày 7/11, khu dân cư thôn 5, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2014, đến dự có các ông Trần Đình Tùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Phùng Văn Huy Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, ông Nguyễn Tăng PCTUBMTTQVN huyện đến dự và phát biểu tại ngày hội.

        Tại ngày hội các đại biểu, bà con nhân dân trong thôn đã nghe đại diện Ban công tác Mặt trận thôn ôn lại truyền thống 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2014), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2014 gắn với xây dựng nông thôn mới; biểu dương khen thương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC năm 2014.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng trao quà tại Ngày hội 

 Trong năm 2014, cộng đồng dân cư thôn 5 đã nổ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao; các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ Vì người nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao. 

                                        Đông đảo bà con tham dự

 Phát biểu tại Ngày hội, ông Trần Đình Tùng Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã biểu dương những thành tích mà thôn 5 đạt được trong năm qua; đồng thời mong muốn cấp ủy Đảng, tầng lớp nhân dân cần: Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động, coi đó là nhiệm vụ mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài; nâng dần mức sống của người dân; thường xuyên tuyên truyền quan tâm hỗ trợ những hộ nông dân nghèo, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng địa phương; mỗi người dân, hộ gia đình trong thôn tự giác thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là những hạt nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, với quyết tâm tiếp tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

 Tại Ngày hội, có 86 hộ gia đình văn hóa năm 2014 và 42 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền (2012 - 2014), khen thưởng 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa ở KDC năm 2014

                                                     Lê Sơn - UBMTTQVN Tiên Ngọc