www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Người thứ 2 ăn bọ rầy đã tử vong

Chiều 25.04.2016, bà Phạm Thị Bình, Phó chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) xác nhận, ông Phạm Phú Nhàn (SN 1970, ngụ thôn 2, xã Tiên Mỹ) đã tử vong do ăn bọ rầy.

 Ông Nhàn là người thứ hai tử vong trong vụ ăn bọ rầy ngày 20/4 tại xã Tiên Mỹ. Trước đó, chiều ngày 20/4, ông Võ Đình Lâm (SN 1971, ngụ thôn 2) đã tử vong sau khi cùng ông Nhàn và ông Trần Ngọc Viên (trú xã Tiên An, Tiên Phước ) ăn cơm với một tô bọ rầy rang.

 

Nguoi thu 2 an bo ray da tu vong - Anh 1

Dù được các bác sỹ tích cực cứu chữa nhưng ông Nhàn đã tử vong

Được biết, sáng ngày 20/4, ông Lâm, ông Nhàn và ông Viên cùng làm thuê trong rừng. Khoảng 8 giờ, họ cùng nhau ăn bọ rầy rang và có uống rượu. Sau khi ăn xong, cả ba cảm thấy mặt mày xây xẩm, liên tục nôn mửa ra máu, tiêu chảy và được gia đình đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Được biết, hoàn cảnh của ông Nhàn sống một mình, không vợ không con, làm thuê sống qua ngày.

Về trường hợp anh Viên, sau khi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, sức khỏe của người này đã ổn định. Khi nghe tin ông Lâm và ông Nhàn tử vong, anh Viên đã đến nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để bác sĩ theo dõi.

                                           Phương Nam - Báo Pháp Luật VN