www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Người giữ giống thanh trà

 Khách đến Tiên Phước tham quan, hỏi mua thanh trà Trà Khân (Tiên Hiệp), sẽ được người dân địa phương chỉ đến nhà ông Cao Văn Thanh (70 tuổi) - người trồng và giữ được giống thanh trà có hương vị thơm ngon, nổi tiếng.

      Năm 2000, sau khi thôi làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Hiệp, ông Cao Văn Thanh mới có điều kiện phát triển kinh tế vườn, đặc biệt là giống thanh trà Trà Khân. Hơn 3 năm trước, bệnh thối rễ vàng lá do nấm Furasium và nứt vỏ, xì mủ do nấm Phytophthora xuất hiện ở Tiên Phước khiến nhiều vườn thanh trà bị chết; thế nhưng, vườn thanh trà nhà ông không bị thiệt hại. Ông Thanh cho biết: “Thanh trà là loại cây tương đối dễ trồng, nếu chịu khó chăm sóc thì sẽ thành công. Trước đây, vườn thanh trà nhà tôi cũng nhiễm bệnh nhưng nhờ phát hiện sớm, mua thuốc về pha chế chữa trị và được cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện hướng dẫn nên đã chữa hết”. 

Sau khi thu hoạch quả, ông Thanh bắt đầu chăm sóc lại vườn thanh trà.

Không chỉ chữa trị cho vườn cây nhà mình, ông Thanh còn giúp đỡ, hướng dẫn những người trồng thanh trà các vùng lân cận về cách điều trị và phòng trừ loại nấm bệnh nguy hiểm này. Nhờ sự nhiệt tình, với tâm niệm cùng nhau khôi phục lại giống cây “đặc sản” của địa phương, ông đã cứu sống rất nhiều vườn thanh trà. Ông Thanh chiết cành, bán cây giống cho bà con với giá ưu đãi. “Ở vùng đất Tiên Hiệp, thanh trà được xem là loại cây chủ lực, vì hiệu quả kinh tế rất cao. Trung bình mỗi ký quả thanh trà có giá từ 12 - 15 nghìn đồng, mỗi cây trưởng thành cho trên 200kg quả. Vì vậy, tôi luôn trăn trở làm sao cùng với bà con khôi phục và nhân rộng loại cây này để cùng bà con thoát nghèo” - ông tâm sự. 

Hiện tại, khu vườn của vợ chồng ông Thanh có khoảng 220 cây thanh trà, trong đó có hơn 70 cây cho quả. Nhờ biết cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nên vườn thanh trà của ông phát triển tốt, vụ thu hoạch vừa rồi gia đình ông thu gần 50 triệu đồng. 

Vừa năng động trong việc làm kinh tế, ông Thanh còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Sau khi về hưu ông được bà con trong tổ tin yêu, tín nhiệm bầu chọn làm Tổ trưởng tổ đoàn kết trong suốt 5 năm liền (2008-2012). Ngoài ra, ông còn được bầu vào Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi của xã Tiên Hiệp. Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế vườn, nhiều năm liền ông Thanh được bầu chọn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, cấp huyện.

Vừa năng động trong việc làm kinh tế, ông Thanh còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Sau khi về hưu ông được bà con trong tổ tin yêu, tín nhiệm bầu chọn làm Tổ trưởng tổ đoàn kết trong suốt 5 năm liền (2008-2012). Ngoài ra, ông còn được bầu vào Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi của xã Tiên Hiệp. Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế vườn, nhiều năm liền ông Thanh được bầu chọn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, cấp huyện.

                                                     Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam