www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nữ sinh Tiên Phước đạt giải thưởng tài năng Lương Văn Can

 Năm 2014 là mùa giải lần thứ , giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTN LVC) do Báo Doanh Nhân Sài Gòn (DNSG) và Câu lạc bộ Doanh Nhân Sài Gòn (CLB DNSG) phối hợp tổ chức. Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2014 đã thu hút 3.853 thí sinh là sinh viên của hơn 40 trường đại học - cao đẳng trong và ngoài nước tham gia thi vòng 1. Có 452 thí sinh trong số này đã giành quyền tham dự vòng 2 - Phát triển ý tưởng. 

     Theo thể lệ cuộc thi, các thí sinh (TS) trải qua 4 vòng thi gồm: Vòng 1 – Kiến thức về tư tưởng, đạo làm giàu của danh nhân Lương Văn Can, và khả năng Anh ngữ (TS làm bài trực tuyến); vòng 2 – Phát triển ý tưởng (TS viết hai bài luận về đạo làm giàu của Lương Văn Can và tóm tắt ý tưởng kinh doanh); vòng 3 – Bảo vệ đề án trước Hội đồng Giám khảo (HĐGK), Vòng 4 – Bảo vệ lần 2 trước HHĐGK, tranh 4 hạng đầu.

     Sau hơn một tháng xem xét và đánh giá các bài luận về đạo làm giàu của danh nhân Lương Văn Can cũng như các ý tưởng kinh doanh độc đáo, Hội đồng Giám khảo GTTNLVC 2014 đã chọn ra 72 thí sinh xuất sắc đi tiếp vào vòng chung khảo, trực tiếp bảo vệ đề án trước các giám khảo.

       Tham gia cuộc thi giành giải thưởng danh giá này, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Tuyết quê ở xã Tiên Cảnh huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam ,hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh Tế - Luật, Đại học quốc gia Hồ Chí Minh đã xuất sắc lọt đến vòng chung khảo, bảo vệ đề án trước Hội đồng Giám khảo với dự án kinh doanh “Bút Khảm Ốc Xà Cừ”.

     

BGK và 6 thí sinh tranh tài trong ngày thi 26/8 - Ngọc Tuyết đứng thứ 2 ( từ trái sang)

         

      Trong vòng chung khảo cam gao này, sự điều phối của chánh chủ khảo là doanh nhân Văn Đức Mười - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Việt Nam (VISSAN). Hai giám khảo thành viên doanh nhân Nhan Húc Quân - Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao bì Giấy nhôm NewToyo và doanh nhân Lâm Bình Bảo - Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Prominent Dosiertechnik Việt Nam.

      Vòng này, với dự án kinh doanh “Bút Khảm Ốc Xà Cừ” của mình, Ngọc Tuyết đã đua tranh cùng 5 thí sinh khác đó là  thí sinh Nguyễn Ngọc Giàu với  ấp ủ dự án thành lập Cửa hàng TM & DV Hóa Nông Tứ Giàu chuyên cung ứng phân bón nông nghiệp cho nông dân.  Thí sinh Lê Ngọc Mai Trang cùng khởi nghiệp từ tình yêu với sản phẩm handmade Tree of Life, thí sinh Nguyễn Ngọc Thu Thủy xây dựng đề án kinh doanh cửa hàng Sky Garden, thí sinh Ngô Vân Anh tập trung vào dự án trồng và phân phối rau tươi theo tiêu chuẩn Viet GAP cho các hộ dân tại TP.HCM và thí sinh Phan Thị Quỳnh Hoa với dự án sản xuất bông tắm từ xơ mướp Loofah Việt Nam .

      Với đề án kinh doanh bút khảm ốc của Ngọc Tuyết, giám khảo Húc Quân gợi ý thí sinh Ngọc Tuyết điều chỉnh hình thức hộp gỗ đựng bút hiện tại thành trong suốt để tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Nên tập trung phát triển tính thẩm mỹ và chất lượng sử dụng của đầu bút lên mức tinh tế, thay cho dự định dàn trải khảm ốc trên nhiều sản phẩm khác nhau - giám khảo Đức Mười phân tích. 

     

        Nguyễn Thị Ngọc Tuyết đang thuyết trình đề án kinh doanh bút khảm ốc của mình

       

       Bên cạnh đó, giám khảo Bình Bảo nhắc nhở thí sinh Ngọc Tuyết không nên định vị giá bán thấp cho sản phẩm gia công chất lượng cao. "Bán giá thấp không bao giờ là chiến lược thành công lâu dài", giám khảo Bình Bảo nói. Chất lượng và sự khác biệt mới tạo nên thành công bền vững cho doanh nghiệp.

       Với kiến thức kinh tế vững chắc của mình cùng kế hoạch kinh doanh chuẩn bị chuyên nghiệp chu đáo với từng chi tiết nhỏ cẩn thận như phân tích SWOT, 4P, kế hoạch tài chính. Đặc biệt, với định hướng khai thác tiềm năng tự nhiên, chế biến các vật phẩm từ thiên nhiên thành sản phẩm hữu ích, Ngọc Tuyết đã chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo và đã được lựa chọn trao Giải thưởng Tài Năng Lương Văn Can 2014.

       Như vậy, ngoài cúp tượng Danh nhân Lương Văn Can, giấy chứng nhận đạt giải thưởng tài năng Lương Văn Can 2014, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Tuyết còn nhận được 10 triệu đồng tiền thưởng và cơ hội bước vào vòng đặc biệt tranh 4 thứ hạng đầu. Đây là một phần thưởng rất đáng khích lệ của cô sinh viên nhỏ bé miền núi Tiên Phước trên bước đường tương lai của mình.

                                                        Theo Báo Doanh Nhân Sài Gòn

Cô nữ sinh 3 lần nhận giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng

Ngày xuân, gặp cô giáo dạy viết chữ đẹp cho đồng nghiệp