Nỗ lực ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy ở vùng quê Tiên Phước
Từ sau khi triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Tiên Phước (Đà Nẵng) đã đối mặt không ít khó khăn ban đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. Sở dĩ như vậy là do địa bàn sau sáp nhập rộng lớn hơn, dân cư phức tạp hơn, trong khi lực lượng Công an xã còn mỏng so với yêu cầu thực tế mới.
Vượt qua khó khăn, với sự nỗ lực và quyết tâm cao cùng với sự thay đổi toàn diện về cả nhân lực, phương tiện và chiến thuật trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an xã Tiên Phước đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong đảm bảo ANTT từ cơ sở.
Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Trần Chí Cường, Trưởng Công an xã Tiên Phước cho biết, xã Tiên Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Thọ và thị trấn Tiên Kỳ. Xã Tiên Phước gồm 27 thôn, khối phố, với diện tích gần 75km2, dân số hơn 28.100 người. Địa bàn xã Tiên Phước là trung tâm hành chính của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ, tập trung nhiều người từ các địa bàn khác đến lao động, sản xuất, từ đó cũng kéo theo nhiều phức tạp về ANTT. Trong đó, tình hình tệ nạn, tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy ngày càng diễn biến phức tạp.
“Sau sáp nhập, Công an xã chúng tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề mới. Địa bàn rộng hơn đồng nghĩa với việc tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy, có thể lợi dụng những khu vực hẻo lánh, ít người qua lại để ẩn náu và hoạt động. Lực lượng của chúng tôi tuy đã được bổ sung nhưng vẫn còn mỏng so với quy mô mới. Đây là bài toán khó đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và tinh thần vượt khó của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ”, Thượng tá Trần Chí Cường chia sẻ.
Theo thống kê, trên địa bàn xã hiện đang quản lý 125 đối tượng ma túy có hồ sơ quản lý. Qua rà soát vẫn còn một số đối tượng có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy hiện không có mặt thường xuyên tại địa phương, chưa được thử test, kiểm tra, xử lý theo các quy định của pháp luật. Một bộ phận đối tượng đang cai nghiện bằng thuốc thay thế Methadone, đối tượng quản lý sau cai nghiện tiếp tục sử dụng và tái nghiện. Việc sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên có xu hướng gia tăng, song chưa có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, đẩy lùi một cách triệt để.
Bên cạnh đó, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy có phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý. Trước thực trạng đó, để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an xã Tiên Phước đã nhanh chóng triển khai một chiến lược toàn diện theo phương án “3 mũi giáp công”.
Đó là, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và tác hại của ma túy, Công an xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phối hợp với người dân và các đơn vị liên quan. Đặc biệt, Công an xã Tiên Phước đã tập trung đánh mạnh vào các ổ, nhóm, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Thượng tá Trần Chí Cường thông tin thêm, từ sau 1/7 đến nay, Công an xã Tiên Phước đã tiến hành tập hợp, xây dựng và bổ sung hồ sơ quản lý 125 đối tượng ma túy trên địa bàn. Định kỳ rà soát, bổ sung hồ sơ, chủ trì hướng dẫn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, các tổ quản lý, giáo dục, giúp đỡ người trong diện quản lý sử dụng trái phép chất ma túy tại các thôn trong công tác giám sát, giáo dục, giúp đỡ người đang trong diện quản lý trên địa bàn.
Công an xã Tiên Phước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ/ 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 4 đối tượng. Đáng chú ý, thực hiện sự phân công, phân nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Tiên Phước đã thi hành quyết định khởi tố, bắt 2 vụ/ 2 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ/ 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Điển hình, ngày 28/8, từ nguồn tin trinh sát cơ sở, lực lượng Công an xã Tiên Phước đã phát hiện tại một ngôi nhà hoang thuộc tổ 4, thôn 6 có dấu hiệu bất thường. Sau khi tiến hành xác minh và theo dõi, Công an xã đã phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở đột kích, bắt quả tang 3 đối tượng gồm Lê Thành Hậu (SN 1997), Đoàn Quốc (SN 1997, cùng trú xã Phú Ninh, Đà Nẵng) và Ngô Kiều (SN 1995, trú xã Thạnh Bình, Đà Nẵng) đang thực hiện hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Đây là một ổ nhóm tổ chức sử dụng ma túy rất tinh vi, phức tạp, cho thấy sự di chuyển và liên kết của các đối tượng giữa các địa bàn. Việc các đối tượng từ nơi khác đến xã Tiên Phước để tổ chức sử dụng ma túy cho thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Sự phối hợp ăn ý và hành động nhanh chóng của Công an xã Tiên Phước đã kịp thời ngăn chặn, không để tội phạm có cơ hội tẩu tán tang vật và chứng cứ. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Tiên Phước đã chuyển toàn bộ đối tượng và vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng pháp luật.
Bên cạnh việc trấn áp tội phạm, Công an xã Tiên Phước còn rất chú trọng đến công tác phòng ngừa. Một trong những biện pháp hiệu quả là việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế để kiểm tra, giám sát các đối tượng nghiện. Minh chứng rõ nét nhất là vào ngày 28/7. Công an xã Tiên Phước đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam tiến hành thử test ma túy đối với các đối tượng đang uống thuốc Methadone tại điểm cấp phát Methadone Tiên Phước. Kết quả đã phát hiện đối tượng Trần Phan Đình Lim (SN 1995, trú xã Tiên Phước) có kết quả dương tính với ma túy. Ngay lập tức, Công an xã đã mời đối tượng về trụ sở làm việc.
Qua quá trình điều tra xác minh, Công an xã Tiên Phước xác định hành vi của Lim có dấu hiệu của tội phạm “Sử dụng trái phép chất ma túy” nên hồ sơ đã được thiết lập để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Mặc dù gặp không ít khó khăn trong đấu tranh ngăn, chặn tội phạm nói chung và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy nói riêng, song với những kết quả đã đạt được cho thấy Công an xã Tiên Phước không chỉ là lực lượng đấu tranh tội phạm hiệu quả mà còn là điểm tựa vững chắc cho người dân địa phương. “Với sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, sự đồng lòng của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, chúng tôi tin rằng sẽ tiếp tục giữ vững ANTT, đặc biệt là trong cuộc chiến chống ma túy, vì một Tiên Phước an toàn và phát triển”, Thượng tá Trần Chí Cường khẳng định.
Ngọc Thi - Báo CAND