www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mô hình "nhà sạch - vườn đẹp"

 Sau gần một năm đi vào hoạt động, mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” do Hội LHPN huyện Tiên Phước phát động bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan...

         Cách làm hay

       Để góp sức cùng địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội LHPN huyện Tiên Phước đã đẩy mạnh phong trào “5 không, 3 sạch” thông qua nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng, phong phú. Theo đó, Hội LHPN huyện chú trọng xây dựng các mô hình như phụ nữ với môi trường, nhà sạch - vườn đẹp, giúp nhau thoát nghèo,  đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng… Trong đó, phụ nữ với mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” được triển khai gần một năm qua và bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Hiện trên địa bàn huyện có 4 xã là Tiên Cảnh, Tiên Phong, Tiên Sơn và Tiên Cẩm đã triển khai mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” ở 11 tổ, với gần 200 hộ đăng ký tham gia.

 

Mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” góp phần giúp cho diện mạo nông thôn Tiên Phước ngày càng khởi sắc.
Mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” góp phần giúp cho diện mạo nông thôn Tiên Phước ngày càng khởi sắc.

 

        Công việc chính của các hội viên tham gia mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” là đến từng gia đình hội viên để tham gia sinh hoạt, họp hội, cùng nhau lao động vệ sinh vườn - nhà. Và mỗi tháng các hội viên đóng góp 120 - 150 nghìn đồng vừa làm quỹ sinh hoạt vừa làm vốn quay vòng hỗ trợ nhau phát triển sản xuất. Hiện xã Tiên Cảnh đã có 4/8 thôn đăng ký tham gia mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” với gần 60 gia đình hội viên. Tổng số tiền hội viên góp vốn quay vòng được gần 45 triệu đồng và góp gần 300 công lao động hỗ trợ nhau trong làm ăn, sinh hoạt.


 

Phóng sự vườn quê Tiên Phước

 

        Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khá khang trang, gọn gàng, khuôn viên vườn sạch cỏ, chị Nguyễn Thị Là ở thôn 4 Tiên Cảnh tâm sự: “Nhờ sự vận động tuyên truyền của Hội LHPN xã và Chi hội phụ nữ thôn đã giúp gia đình tôi hiểu rõ ý nghĩa việc tham gia mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”. Mô hình này không chỉ giúp các thành viên trong gia đình biết cách sửa soạn ngôi nhà sạch đẹp hơn, mà còn giúp tôi có thêm kiến thức về cách chăm sóc gia đình, giáo dục con cái, phòng chống tệ nạn xã hội”. Chị Nguyễn Thị Minh Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã Tiên Cảnh cho biết: “Trong mỗi đợt sinh hoạt, chúng tôi vận động chị em phát huy vai trò tập thể cùng góp công lao động hỗ trợ nhau trong công việc dọn dẹp nhà cửa, phát triển sản xuất, thu gom, xử lý rác thải, phòng chống tệ nạn xã hội...”.

 

Hội viên phụ nữ dọn dẹp khuôn viên vườn nhà. Ảnh: NG.HƯNG
Hội viên phụ nữ dọn dẹp khuôn viên vườn nhà. 

 

          Nhân rộng mô hình

      Ba xã Tiên Phong, Tiên Sơn và Tiên Cẩm có trên 140 gia đình hội viên  tham gia mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”. Thông qua đó, hội phụ nữ đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các thành viên trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập. Theo chị Trịnh Thị Cường - Chủ tịch Hội LHPN xã Tiên Phong, từ khi thực hiện mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”, các hội viên đã tích cực tham gia làm sạch đường làng, ngõ xóm. Đồng thời thông qua mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” các hội viên còn có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, chăm sóc con cái... Qua gần 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM gắn với mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” diện mạo nông thôn huyện Tiên Phước ngày càng khởi sắc hơn. Ý thức của người dân trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao.

        Với kết quả bước đầu đạt được rất khả quan, năm 2014 Hội LHPN huyện Tiên Phước tiếp tục nhân rộng mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” ở 2 xã Tiên Thọ và Tiên Lập với 21 tổ. Bà Trần Thị Diệu Hồng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Phước cho biết: “Trong thời gian tới cùng với việc mở rộng mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”, chúng tôi nghiên cứu để nâng cao chất lượng của mô hình này. Theo đó, Hội LHPN huyện ngoài việc giúp đỡ các hội viên chỉnh trang, tu sửa nhà cửa, khu vườn, còn vận động hội viên xây dựng hố xử lý rác thải, vườn rau sạch và nhà vệ sinh đúng chuẩn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt gia đình. Điều đáng mừng là chính quyền địa phương đánh giá cao mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” và vận dụng nguồn kinh phí từ chương trình xây dựng NTM hỗ trợ cho chị em phụ nữ thực hiện mô hình này. Bởi đấy là cách giúp chị em phụ nữ góp công góp sức xây dựng NTM ở từng địa phương”.

                                                        Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam