www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân được an táng tại Tiên Phước

Đã ngoài 60 tuổi nhưng ông Nguyễn Văn Thu, ở xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân) vẫn mong ngóng một ngày được đón anh trở về quê nhà. Tâm sự với chúng tôi, ông Thu nghẹn ngào kể về rất nhiều kỷ niệm ngày lên đường nhập ngũ của người anh trai.

       Căn cứ hồ sơ lưu trữ tại Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, gia đình ông Nguyễn Văn Thu được biết: Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1950; quê quán: Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc); nhập ngũ tháng 3-1967; đơn vị trước khi hy sinh: Đại đội 14, Trung đoàn 31; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; hy sinh ngày 15-8-1968 trong trường hợp chiến đấu. Nơi an táng ban đầu: Tiên Phước, Quảng Nam.

                     Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân.

      Tuy nhiên, gia đình đã nhiều lần vào Tiên Phước, Quảng Nam hỏi các cơ quan chức năng, các cựu chiến binh và người dân trong huyện nhưng không ai biết vị trí an táng liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân.

        Gia đình ông Nguyễn Văn Thu rất mong nhận được hồi âm về phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân từ các đơn vị, nhân dân, cựu chiến binh, đặc biệt những người trực tiếp chiến đấu cùng đồng chí Nguyễn Văn Xuân khi ở Tiên Phước, Quảng Nam.

        Mọi thông tin xin gửi về ông Nguyễn Văn Thu, theo địa chỉ trên, điện thoại: 0934.565.702 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” - Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. 

                                                                      Theo Báo QĐND