www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước

Ngày 23.3.2022, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

 Năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên toàn huyện Tiên Phước được các cơ quan, ban ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và thực hiện. Điển hình người dân trồng mới gần 500ha cây ăn quả, cây bóng mát có giá trị kinh tế; giá trị kinh tế vườn đạt hơn 122 tỷ đồng; giá trị thương mại - dịch vụ đạt 2.800 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt gần 1.500 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Tiên Phước tuyên dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Ảnh: NGUYỄN HƯNG 

Hiện có 11/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiên Phước đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Nhóm 3 xã Tiên Lập, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh dự kiến về đích nông thôn mới năm 2022. Năm 2021 có 5 chủ thể/6 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP. UBND huyện đã đánh giá, xếp loại 3 sản phẩm đủ tiêu chuẩn 3 sao, 2 sản phẩm đủ tiêu chuẩn đạt 4 sao và đang trình UBND tỉnh thẩm định công nhận.

Tại hội nghị, UBND huyện Tiên Phước cũng tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2022), kỷ niệm 47 năm giải phóng huyện Tiên Phước (1975 - 2022). Theo đó có 44 cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký thực hiện 67 công trình, phần việc và đến nay cơ bản hoàn thành.

Ghi nhận thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021, dịp này 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 33 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 8 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Ngoài ra có 18 tập thể, 21 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 205 tập thể và 473 cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam